Kiều bào về với quê hương Quảng Bình

Hồng Anh
Chia sẻ

(VOV5) - Buổi gặp mặt là dịp để bà con kiều bào và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng các cơ quan hữu quan trao đổi những cơ hội, tiềm năng hợp tác đầu tư về nước của kiều bào, cũng như những chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

(VOV5) - Trong khuôn khổ các hoạt động hành trình về dự Giỗ Tổ Hùng Vương trên quê hương, ngày 10/4, đoàn kiều bào tiêu biểu đã tham dự cuộc gặp gỡ và giao lưu với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.

 

Kiều bào về với quê hương Quảng Bình - ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc

 

Buổi gặp mặt là dịp để bà con kiều bào và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng các cơ quan hữu quan trao đổi những cơ hội, tiềm năng hợp tác đầu tư về nước của kiều bào, cũng như những chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã giới thiệu về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của kiều bào trong thời gian qua và khẳng định, tỉnh sẽ có những chính sách ưu đãi đặc biệt đối với bà con về đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh tại địa phương. Ông Trần Tiến Dũng khẳng định: “Bà con kiều bào luôn hướng về Tổ quốc, không những về từ thiện mà còn có nhiều dự án hỗ trợ cho Quảng Bình. Chúng tôi đã xây dựng những chính sách đầu tư chung, trong đó rất mong muốn kiều bào các nước trở về với Quảng Bình. Chúng tôi sẽ dành những chính sách đặc biệt hơn đối với kiều bào, ví dụ như ưu đãi về thuế…”.

Các kiều bào đã bày tỏ tình cảm của mình đối với mảnh đất miền Trung còn nhiều khó khăn nhưng cũng rất giàu có về truyền thống lịch sử. Tại đây, ông Âu Văn Yên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan đã thay mặt Hội gửi tặng 5 triệu đồng cho các nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Bình.

 

Kiều bào về với quê hương Quảng Bình - ảnh 2
Các kiều bào gặp gỡ các em nhỏ tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đức Ninh


Sau buổi làm việc, đoàn kiều bào đã đến thăm và tặng 40 triệu đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đức Ninh, tỉnh Quảng Bình. Trao những chiếc bánh, gói kẹo cho các em nhỏ  được nuôi dưỡng tại Trung tâm, ông Phạm Đình Cựu, kiều bào ở Liên bang Nga xúc động nói: “Tôi đã đến thăm nhiều nơi như Trung tâm chăm sóc người già cô đơn không nơi nương tựa, trường nuôi dạy trẻ khuyết tật... Hôm nay tôi gặp những đứa trẻ rất nhỏ, tôi rất băn khoăn liệu các đơn vị và cá nhân hỗ trợ các cháu như thế nào để các cháu hòa nhập cộng đồng. Việt Nam mình còn nghèo, Nhà nước đã cố gắng thành lập các trung tâm như thế này để chăm sóc, dạy dỗ các cháu. Tôi muốn kêu gọi kiều bào nên san sẻ cho các cháu, mỗi người một chút góp lại để giúp đỡ cho các cháu, cũng là bớt gánh nặng cho đất nước mình”.

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đã đến thăm động Phong Nha – di sản thiên nhiên thế giới. Phóng viên VOV5 ghi lại một số hình ảnh trong chuyến đi này:

Kiều bào về với quê hương Quảng Bình - ảnh 3
Các kiều bào rất háo hức với chuyến đi này, vì hầu hết các thành viên trong đoàn chưa lần nào được đến thăm di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

 

Kiều bào về với quê hương Quảng Bình - ảnh 4
Chụp ảnh lưu niệm ở bến thuyền

 

Kiều bào về với quê hương Quảng Bình - ảnh 5
Lên thuyền và bắt đầu hành trình thăm động Phong Nha

 

Kiều bào về với quê hương Quảng Bình - ảnh 6
Các thành viên trong đoàn vô cùng thích thú khi đi thuyền trên dòng sông Son, dẫn vào động Phong Nha

 

Kiều bào về với quê hương Quảng Bình - ảnh 7

 

Kiều bào về với quê hương Quảng Bình - ảnh 8
Tranh thủ chụp những bức ảnh lưu niệm

 
Kiều bào về với quê hương Quảng Bình - ảnh 9
Cảnh đẹp kỳ vỹ trong động Phong Nha khiến cho tất cả đều muốn lưu lại những hình ảnh đẹp đẽ này

 

Kiều bào về với quê hương Quảng Bình - ảnh 10
Bà Phan Tuyết Hằng, kiều bào ở LB Nga và ông Huỳnh Công Mỹ, kiều bào ở Bỉ

 

Kiều bào về với quê hương Quảng Bình - ảnh 11
Chăm chú lắng nghe những thông tin từ cô hướng dẫn viên

 

 

Kiều bào về với quê hương Quảng Bình - ảnh 12
Và cũng nhớ mua những bức ảnh chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp về làm kỷ niệm, làm quà cho người thân

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu