Kiều bào tại Liên bang Nga ủng hộ nhà nước phòng chống covid - 19

Chia sẻ
 

Ngày 1/4, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, anh Ngô Tiến Điệp, việt kiều ở Liên bang Nga qua Ban Đối ngoại (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam tại Hà Nội gửi 10 triệu đồng chung tay cùng Chính phủ phòng chống covid -19. Anh Ngô Tiến Điệp chia sẻ: 

Nga hiện có khoảng 80.000 người Việt sinh sống, lao động và học tập, trong đó có khoảng 6.000 lưu học sinh.

Người Việt ở Nga chủ yếu là kinh doanh, buôn bán nhỏ ở các Trung tâm thương mại, siêu thị, các khu chợ nên nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 cao, do thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người. Gần đây nhất có một gia đình người Việt bị lây nhiễm covid-19.

Tính đến ngày ¼, tại Nga có 2.777 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 , 24 ca ca tử vong. Thủ đô Moskva, tâm dịch của cả nước, đã công bố biện pháp phong tỏa một phần hôm 29/3.

Trong ngày 1/4, 8 vùng lãnh thổ phía Nam của Nga cũng ban hành lệnh phong tỏa tương tự, đồng nghĩa với việc hơn 60 trên tổng số hơn 80 vùng miền của quốc gia này đang trong tình trạng phong tỏa một phần.

Các cư dân được yêu cầu ở trong nhà và chỉ ra ngoài để mua thực phẩm hoặc thuốc men ở gần nhà, điều trị y tế khẩn cấp hoặc đổ rác.

Trong thời gian dịch bệnh, việc kinh doanh của bà con cộng đồng người Việt tại Nga gặp những khó khăn nhất định nhưng bà con vẫn đoàn kết, bình tĩnh, tuân thủ các biện pháp, khuyến cáo của sở tại và của Đại sứ quán nhằm ngăn ngừa và phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. Vấn đề của người Việt ở Liên bang Nga không chỉ lo lo dịch covid mà còn lo tác động của giá dầu xuống, đồng tiền mất giá, kinh doanh và đời sống gặp khó khăn. Chị Vũ Thị Mai Liên, người Việt đang sinh sống tại Matxcova cho biết: 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu