Kiều bào ở nước ngoài ủng hộ lực lượng thực thi pháp luật trên biển

Hồng Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Cộng đồng bà con Việt kiều tại khu vực Tây, Tây Nam Cộng hòa Liên bang Đức, Hội đồng hương Thanh Hóa tại Mát-xcơ-va (Liên bang Nga) và một số kiều bào tại Mỹ, Nga gửi ủng hộ cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên Biển Đông.

(VOV5) - Sáng ngày 9/7, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã tổ chức trao tiền của cộng đồng bà con Việt kiều tại khu vực Tây, Tây Nam Cộng hòa Liên bang Đức, Hội đồng hương Thanh Hóa tại Mát-xcơ-va (Liên bang Nga) và một số kiều bào tại Mỹ, Nga gửi ủng hộ cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên Biển Đông.

Kiều bào ở nước ngoài ủng hộ lực lượng thực thi pháp luật trên biển  - ảnh 1
Cộng đồng người Việt tại vùng Tây và Tây Nam nước Đức trao tiền ủng hộ cảnh sát biển và kiểm ngư


Theo đó, cộng đồng người Việt tại Tây và Tây Nam nước Đức trao tặng  cho Lực lượng Cảnh sát biển, Lực lượng Kiểm ngư và ngư dân hơn 1 tỷ 2 trăm triệu đồng. Hội đồng hương Thanh Hóa tại Mát-xcơ-va, Liên bang Nga, trao tặng Lực lượng Cảnh sát biển và lực lượng Kiểm ngư 100 triệu đồng. Ngoài ra, bà Phùng Tuệ Châu, kiều bào tại Mỹ đã gửi tặng 500 USD và ông Ngô Tiến Điệp, kiều bào tại Nga đã gửi tặng 10 triệu đồng cho lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam. Đại tá Trần Trung Kiên, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và ông Hà Lê, Phó Cục trưởng, Cục Kiểm ngư Việt Nam đã thay mặt cho các lực lượng thực thi pháp luật trên biển nhận quà từ những tấm lòng của bà con kiều bào khắp nơi trên thế giới.

Kiều bào ở nước ngoài ủng hộ lực lượng thực thi pháp luật trên biển  - ảnh 2
Hội đồng hương Thanh Hóa tại Mat-xcơ-va trao tiền ủng hộ cảnh sát biển và kiểm ngư


Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam, bà con Việt kiều khắp nơi trên thế giới đã rất bức xúc và bằng nhiều hình thức như: biểu tình, tuần hành, mít tinh, hội thảo, ra thông cáo, gửi tâm thư… phản đối hành vi của Trung Quốc. Ở hầu hết các địa bàn, kiều bào cũng đã vận động, quyên góp vật chất để gửi tặng, động viên lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam.


Thay mặt cho cộng đồng người Việt tại Tây và Tây Nam nước Đức, bà Huỳnh Vũ Thúy Nga chia sẻ: "Bà con người Việt Nam dù còn nhiều cực khổ và vất vả ở nuwocs ngoài, nhưng từ những cháu bé đến những người già đều có tấm lòng hướng về quê hương. Chính vì vậy khi có tiếng gọi từ quê hương, biết được khó khăn ở trong nước, bà con lúc nào cũng hưởng ứng nhiệt tình. Bà con ở Đức đã tổ chức một đêm nhạc quyên góp tiền gửi về ủng hộ các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc"./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu