Kiều bào Mỹ trợ giúp người dân nghèo ở huyện Củ Chi

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Ông Quách Hưng Tòng, Việt kiều ở Mỹ đã trợ giúp những người dân nghèo hàng trăm phần quà, sẻ chia bớt khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội do dịch bệnh covid 19.
Kiều bào Mỹ trợ giúp người dân nghèo ở huyện Củ Chi - ảnh 1Ông Quách Hưng Tòng - Tổng giám đốc công ty TNHH Hải Minh

Ông Quách Hưng Tòng, Việt kiều ở Mỹ vừa hỗ trợ 200 phần quà cho người dân gặp khó khăn do đại dịch ở xã Tân Thông Hội huyện Củ Chi, TPHCM.

2 tấn gạo được chia thành 200 phần quà, cộng với trứng, mỳ gói, dầu ăn… là những thực phẩm thiết yếu đã được ông Quách Hưng Tòng cùng các nhân viên công ty Hải Minh chuyển tới tay bà con nghèo trong xã. Những phần quà thiết thực và kịp thời đã thực sự làm ấm lòng người dân nghèo trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc chiến chống covid-19.

Kiều bào Mỹ trợ giúp người dân nghèo ở huyện Củ Chi - ảnh 2Trong giai đoạn giãn cách, tấm biển này giúp ông Quách Hưng Tòng có thể chỉ đạo và trực tiếp chuyên chở hàng hóa cứu trợ tới bà con nghèo

Ông Quách Hưng Tòng hiện là Tổng giám đốc công ty TNHH Hải Minh có trụ sở tại Củ Chi, TPHCM. Công ty Hải Minh chuyên chế biến và xuất khẩu hàng nông sản sang thị trường Mỹ và một số nước châu Âu. Trong bối cảnh dịch bệnh gây khó khăn đến tất cả mọi mặt của đời sống, công ty của ông Quách Hưng Tòng không tránh khỏi tình trạng chung đó. Tuy nhiên, với quan điểm “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, ông đã quyết định trợ giúp người dân nghèo ở  địa phương.

Một số hình ảnh hàng hóa của công ty Hải Minh hỗ trợ bà con:
Kiều bào Mỹ trợ giúp người dân nghèo ở huyện Củ Chi - ảnh 32 tấn gạo được chia thành 200 phần quà
 
Kiều bào Mỹ trợ giúp người dân nghèo ở huyện Củ Chi - ảnh 4Cùng với đó là mỳ gói, dầu ăn, trứng...
 
Kiều bào Mỹ trợ giúp người dân nghèo ở huyện Củ Chi - ảnh 5"Một miếng khi đói bằng một gói khi no"

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu