Kiều bào hiến kế phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Trên 3.000 doanh nghiệp do kiều bào đầu tư đang hoạt động trên địa bàn với tổng số vốn hơn 45.000 tỷ đồng.

Tọa đàm “Kiều bào hiến kế phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” do Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), diễn ra hôm nay (22/4), tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại đây, bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Thành phố có mối liên hệ với khoảng 3 triệu trên tổng số khoảng 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó, khoảng 500 chuyên gia, trí thức kiều bào từ nhiều quốc gia trở về làm việc, hợp tác lâu dài.

Kiều bào hiến kế phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: baotintuc.vn 

Cùng với đó, trên 3.000 doanh nghiệp do kiều bào đầu tư đang hoạt động trên địa bàn với tổng số vốn hơn 45.000 tỷ đồng. Thành phố luôn nhất quán coi nguồn lực kiều bào là một trong những nguồn nội lực trong quá trình phát triển; thu hút, trọng dụng nhân tài và đội ngũ trí thức, nhà khoa học kiều bào, nhất là trí thức đầu đàn trong các ngành nghề mũi nhọn, những lĩnh vực quan trọng.

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia, kiều bào đã đóng góp ý kiến, chia sẻ những kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp giúp Thành phố phát triển bền vững.

Ông Danny Võ, kiều bào Singapore, Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng Thành phố cần hình thành các trung tâm sáng tạo cộng đồng, học viện chuyển đổi số, vườn ươm tài năng trẻ, kết nối các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng startup; hỗ trợ kỹ năng số cho lao động phổ thông, nâng cao năng lực ngoại ngữ, văn hóa hội nhập và tinh thần khởi nghiệp cho người trẻ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu