Khai mạc Trại hè "Vui cùng tiếng Việt-2013” tại Warszawa, Ba Lan

Võ Văn Long (CTV/Ba Lan)
Chia sẻ
(VOV5)- Sau một thời gian dài làm công tác chuẩn bị, Trại hè "Vui cùng tiếng Việt” đã khai mạc tại Warszawa, Ba Lan vào sáng 15/07/2013.
(VOV5)- Sau một thời gian dài làm công tác chuẩn bị, Trại hè "Vui cùng tiếng Việt” đã khai mạc tại Warszawa, Ba Lan vào sáng 15/07/2013.

Lễ khai mạc có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Châu Anh, phu nhân Đại sứ Nguyễn Hoằng, người bảo trợ cho Trại hè,

Chủ tịch Hội NVNTBL Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội PNVNTBL Nguyễn Thị Ngọc Thạch và một số thành viên BCH Hội NV và Hội phụ nữ cùng một số phụ huynh học sinh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Xuân Lâm, hiệu trưởng trường Tiếng Việt Lạc Long Quân đã cám ơn các bậc phụ huynh đã cho con em đến với Trại hè. Ông cám ơn phu nhân Đại sứ cùng các tổ chức Hội đoàn đã ủng hộ cho Trại hè về nhiều mặt. Ông và các thành viên BTC sẽ cố gắng để Trại hè thành công tốt đẹp và trong tương lai sẽ trở thành hoạt động truyền thống hàng năm của Cộng đồng.

Trong phần phát biểu của mình, bà Nguyễn Thị Châu Anh biểu dương ban tổ chức đã khắc phục nhiều khó khăn, trong đó có khó khăn về kinh tế để tổ chức trại hè - một hoạt động bổ ích "tạo một sân chơi vừa học vừa chơi cho các cháu”. Bà cũng "Hy vọng trại hè sẽ giúp các cháu thêm yêu tiếng Việt qua đó thêm yêu quê hương Việt Nam. Trại hè cũng sẽ để lại những kỷ niệm tốt đẹp đối với các cháu”. Bà Châu Anh cũng không quên cám ơn TS Nguyễn Thụy Anh đã không quản đường xa từ Việt Nam sang Ba Lan giúp đỡ cộng đồng mở trại hè.

Khai mạc Trại hè "Vui cùng tiếng Việt-2013” tại Warszawa, Ba Lan - ảnh 1

Đại diện BTC cám ơn và tặng quà bà Châu Anh.

Dưới sự hướng dẫn của TS giáo dục Nguyễn Thụy Anh, sau phần rung chuông báo hiệu Trại hè bắt đầu, các trại viên và các tình nguyện viên cùng các thầy, cô giáo cùng đồng thanh hát một bài do nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm sáng tác riêng cho trại hè.

Các trại viên được chia ra làm 3 nhóm vui chơi dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên. Nội dung trại hè được TS giáo dục Nguyễn Thuỵ Anh cùng các đồng sự thiết kế chu đáo, cẩn trọng, cân đối các tiêu chí giáo dục kết hợp giải trí hợp lý, có những chủ đề riêng cho từng ngày trong tuần: Ngày 1- Em lắng nghe. Ngày 2 -Sáng tạo. Ngày 3 -Vòng quanh thế giới. Ngày 4-Câu chuyện của em. Ngày 5 -Em làm nghệ thuật. Ngày 6- Vẻ đẹp ngôn ngữ. Ngày 7-Ngày hội gia đình.

Tham gia trại hè năm nay, ngoài các bạn nhỏ ở Ba Lan còn có một số bạn từ CHLB Đức và CH Séc.

Khai mạc Trại hè "Vui cùng tiếng Việt-2013” tại Warszawa, Ba Lan - ảnh 2

Thay áo cho các trại viên.

Khai mạc Trại hè "Vui cùng tiếng Việt-2013” tại Warszawa, Ba Lan - ảnh 3

Các trại viên (áo trắng), tình nguyện viên (áo xanh) và giáo viên (áo đỏ).

Nhiều đồ dùng, tài liệu, phim ảnh, sách phục vụ cho trại hè cũng được tiến sĩ Thụy Anh mang từ Việt Nam sang.

Trại hè năm nay do 4 đơn vị phối hợp tổ chức: Trường tiếng Việt Lạc Long Quân thuộc Trung tâm văn hóa Văn Lang, CLB Đọc sách cùng con-Hà Nội, CLB FBBL và công ty TTH.

Những người tham gia trại hè mặc đồng phục do BTC chuẩn bị: Giáo viên mặc áo đỏ, tình nguyện viên áo xanh da trời và các trại viên áo trắng, mũ trắng.

Trước khi khai mạc Trại hè, BTC đã dẫn các vị khách và các phụ huynh đi tham quan cơ sở vật chất của trại như phòng ăn, khu vực làm đồ thủ công, phòng tập thể dục, thể thao, phòng thay quầy áo của trại viên…

Khai mạc Trại hè "Vui cùng tiếng Việt-2013” tại Warszawa, Ba Lan - ảnh 4

Thành viên Ban tổ chức giới thiệu với các vị khách cơ sở vật chất của trại hè_Trong ảnh: Phòng thể dục, thể thao.

Một thành viên BTC cho biết: Trại hè mở rộng cho bà con cho con em mình đến tham gia. Thời gian cụ thể do phụ huynh đề xuất trong khoảng thời gian trại hè mở cửa (từ 15 đến 21/7). Các cháu có thể ở trong trại một vài ngày tùy điều kiện. Các bậc phụ huynh cũng như bà con trong cộng đồng có thể đến thăm trại hè thăm để chia sẻ kinh nghiệm, góp ý cho Ban tổ chức để lần sau Trại hè hoạt động tốt hơn.

Khai mạc Trại hè "Vui cùng tiếng Việt-2013” tại Warszawa, Ba Lan - ảnh 5

Đồng ca bài khai mạc Trại.

Khai mạc Trại hè "Vui cùng tiếng Việt-2013” tại Warszawa, Ba Lan - ảnh 6

Vui chơi ngoài trời.

Khai mạc Trại hè "Vui cùng tiếng Việt-2013” tại Warszawa, Ba Lan - ảnh 7

Xem phim. (Ảnh từ Facebook ).

Trại hè "Vui cùng Tiếng Việt" năm nay được tổ chức ở Trường cấp 2 số 1 mang tên Prymas Tysiąclecia tại Raszyn, Phố: Unii Europejskiej 1.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu