Hội thảo “Thúc đẩy phương pháp số vào nghiên cứu và ứng dụng Công nghiệp tại Việt Nam“

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) - Sự kiện với mục đích quy tụ, tạo cầu nối giao lưu, kết nối giữa các thanh niên, trí thức người Việt ở trong và ngoài nước.

Nằm trong chuỗi hội thảo trực tuyến của Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam 2020 do TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, MiniTalk (Hội thảo nhỏ) chuyên đề số 5 với chủ đề : “Thúc đẩy phương pháp số vào nghiên cứu và ứng dụng công nghiệp của Việt Nam” được tổ chức qua nền tảng trực tuyến.

Nghe âm thanh tại đây: 

Sự kiện thu hút sự tham dự của các giáo sư, nhà khoa học nổi tiếng, nghiên cứu sinh người Việt ở nước ngoài và sinh viên, giảng viên các trường Đại học như Bách Khoa, Đại học Công nghệ GTVT, đại học Tôn Đức Thắng… 
Hội thảo “Thúc đẩy phương pháp số vào nghiên cứu và ứng dụng Công nghiệp  tại Việt Nam“ - ảnh 1Hình ảnh tại Hội thảo trực tuyến. Ảnh Lê Hưng 

 Với chủ đề Việt Nam 2045 – hướng tới cột mốc kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2020 do TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức với mục đích quy tụ, tạo cầu nối giao lưu, kết nối giữa các thanh niên, trí thức người Việt ở trong và ngoài nước.

Tiến sĩ Trần Lê Hưng, giảng viên trường Đại học Cầu đường Paris, Pháp (Ecole des Ponts ParisTech, Pháp), chủ trì hội thảo nhấn mạnh: “Trên tinh thần cầu thị và phát huy quyền làm chủ đất nước của thanh niên, hội thảo tổ chức trên tinh thần mở, tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp, kiến nghị, phản hồi tích cực của mọi người, để cùng nhau nhìn nhận những gì chúng ta cần thay đổi và hành động vì một Việt Nam phát triển bền vững, giàu mạnh và cường thịnh.”

Trong hơn hơn 20 bài thuyết trình khoa học tham gia, Ban tổ chọn 8 bài thuyết trình tiêu biểu, trong đó có 2 nghiên cứu thuộc quỹ NAFOSTED, 1 đề tài cấp Bộ và một đề tài của quỹ đổi mới sáng tạo VinIF....

Hội thảo “Thúc đẩy phương pháp số vào nghiên cứu và ứng dụng Công nghiệp  tại Việt Nam“ - ảnh 2Mini talk thu hút rất nhiều các nghiên cứu sinh, nhà khoa học trẻ tuổi trong và ngoài nước tham dự.  Ảnh BtC cung cấp

Từ các kinh nghiệm được chia sẻ, Hội thảo nhận thấy tiềm năng hợp tác nghiên cứu, ứng dụng về các phương pháp số vào các bài toán công nghiệp ở Việt Nam là rất lớn.

Tuy nhiên, để theo kịp sự phát triển về kỹ thuật ứng dụng cho các ngành công nghiệp trên thế giới, đội ngũ kỹ sư, nhà nghiên cứu của Việt Nam cần đoàn kết chặt chẽ và tăng cường hợp tác, học hỏi hơn nữa để có thể thúc đẩy thực hiện phương pháp số vào nghiên cứu và ứng dụng công nghiệp tại Việt Nam, giúp đất nước phát triển trên con đường hội nhập, công nghiệp hóa và  hiện đại hóa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu