Hội Sinh Viên VN tại Lyon tổ chức hội thảo khoa học lần thứ 3

Đức Anh - Lyon
Chia sẻ
(VOV5) - Mới đây, Hội Sinh Viên Việt Nam (SVVN) tại Lyon đã tổ chức thành công cuộc Hội thảo khoa học lần III tại Giảng đường Lespinasse – Học viện quốc gia Khoa học ứng dụng (INSA) thành phố Lyon.
(VOV5) - Mới đây, Hội Sinh Viên Việt Nam (SVVN) tại Lyon đã tổ chức thành công cuộc Hội thảo khoa học lần III tại Giảng đường Lespinasse – Học viện quốc gia Khoa học ứng dụng (INSA) thành phố Lyon.

Mục đích của Hội thảo trước hết là tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu giữa sinh viên, nghiên cứu sinh (NCS) với các giáo sư và những người có kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, thiết kế trong nhiều lãnh vực và môi trường làm việc tại Pháp.Kế tiếp là tạo điều kiện và cơ hội cho các NCS thực hiện kỹ năng trình bày các vấn đề khoa học trước công chúng.

Đề tài đầu tiên trong cuộc Hội thảo được ông Lâm Thành Mỹ, cựu giáo sư ngành hóa đã từng giảng dạy 33 năm tại Học viện quốc gia Khoa học ứng dụng (INSA), ủy viên Ban chấp hành Chi hội Rhône- Hội người Việt Nam tại Pháp trình bày là ‘Dầu khí và công nghệ dầu khí ở Việt Nam’. Theo giáo sư Lâm Thành Mỹ, ngành dầu khí là ngành công nghệ đầu tàu của Việt Nam. Giáo sư đã hệ thống hóa những thông tin về vị trí kinh tế của ngành, vị trí địa dư của các mỏ dầu và khí,về tính chất dầu, số lượng khai thác và trữ lượng. Sau đó, giáo sư cũng giới thiệu về công nghệ lọc dầu và hóa dầu trong nước và tình hình xây dựng và phát triển của ba khu Dung Quất (Quảng Ngải), Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Long Sơn (Bà Rịa-Vũng Tàu).Trong phần kết luận, giáo sư đã gợi ra những triển vọng và điều kiện phát triển của ngành.Rất nhiều người trong Giảng đường đặt câu hỏi liên can đến ngành công nghệ dầu khí tại Việt Nam.

Các nghiên cứu sinh (NCS) tại Học viện quốc gia Khoa học ứng dụng (INSA).cũng diễn đạt thành công về các đề tài nghiên cứu của mình. NCS Trần Đình Tín, NCS Đặng Văn Kiên, NCS Bùi Tấn Trung và NCS Lê Nguyên Khương và NCS Trần Đình Cương cũng lần lượt trình bày các đề tài khoa học như: Tối ưu hóa quá trình đo lường bằng chi tiết máy ảo, Tương tác giữa nền và công trình trong quá trình đào hầm bằng phương pháp khoan nổ mìn khu vực thành phố, Một số ví dụ về ứng dụng nghiên cứu khoa học vào thực tiễn xây dựng và Tác động qua lại giữa phát triển vết nứt và mất ổn định của kết cấu kim loại.

 Trong ban cố vấn đợt Hội thảo lần này, ngoài cựu GS.TS Lâm Thành Mỹ- chuyên ngành Hóa học, Ông Vũ Xuân Hồng - Giảng viên đại học - Đại học Lyon1, còn có sự tham gia của một số chuyên gia đang công tác tại các tập đoàn hàng đầu trên thế giới như ông Nguyễn Quang Hùng Anh- Kỹ sư tư vấn CNTT -Trưởng công trình về Qui trình Quản lý Khả năng (Capacity planning), chuẩn ITIL, công ty đường sắt Pháp (SNCF), ông Phạm Bá Tùng - Kỹ sư ngành tự động - Trưởng phòng nghiên cứu về Hệ thống kiểm tra và vận hành của tập đoàn công nghệ điều hòa CARRIER và Ông Bùi Ngọc Quỳnh - Tiến sĩ và hiện nay đang là NCS sau tiến sĩ tại Đại học Lyon 1.

Các đề tài được trình bày rõ ràng và sinh động, đáp ứng đúng mục đích của buổi hội thảo. Sau phần trình bày của từng đề tài, các thành viên trong Ban cố vấn đều đưa ra bình luận, nhận xét, góp ý hoặc câu hỏi cho người trình bày. Nhiều khách tham gia hội thảo cũng tham gia trao đổi với các tác giả của các bài trình bày và với các thành viên ban tổ chức về hội thảo.Điểm đáng chú ý là các câu hỏi của những người tham dự luôn xoay quanh chủ đề làm thế nào để áp dụng các công trình nghiên cứu trên tại Việt Nam.

Hội Sinh Viên VN tại Lyon tổ chức hội thảo khoa học lần thứ 3 - ảnh 1

Hội SNVN tại Pháp thường xuyên phối hợp với các nhà khoa học và chuyên gia, các công ty hàng đầu tại Pháp tổ chức các hoạt động về Hội thảo khoa học và hướng nghiệp. ‘Đây là một trong những sinh hoạt không thể thiếu của Hội SVVN tại Lyon’ anh Trần Đình Tín – Người phụ trách về tổ chức Hội thảo nhấn mạnh.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu