Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaixia: Nhịp cầu giao thương 2 nước

Chia sẻ
(VOV5) - Nhìn chung, chúng tôi là những người con xa quê hương, luôn thầm lặng mang theo trong mình tinh yêu quê hương và đất nước. 

Định cư ở Malaysia hơn 22 năm, chị Nguyễn Vân là một doanh nhân thành đạt và có nhiều đóng góp cho việc phát triển của Cộng đồng người Việt nói chung và Hội doanh nghiệp Việt tại Malaixia nói riêng. Gần 3 năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy gặp nhiều khó khăn về kinh tế nhưng chị Nguyễn Vân cùng Hội Doanh nghiệp  Việt tại Malaixia luôn tham gia tích cực các hoạt động vì cộng đồng xã hội, sẻ chia, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm đó đã tiếp thêm niềm tin cho những người Việt xa xứ yên tâm, ổn định cuộc sống.  

  Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây: 

PV: Chào chị Nguyễn Vân, chị có thể giới thiệu đôi chút về Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaixia. Được biết, chị là một trong những thành viên tích cực và có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội?
Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaixia: Nhịp cầu giao thương 2 nước - ảnh 1Chị Nguyễn Vân. Ảnh fbnv

Chị Nguyễn Vân: Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaixia thành lập vào tháng 1/2018. Thành viên của Hội chủ yếu là doanh nghiệp lớn nhỏ, người Việt, người nước ngoài và các anh em là chuyên gia, chuyên viên đang làm cho các công ty nước ngoài hoặc các doanh nghiệp Việt Nam tại Malaixia. Tôn chỉ hoạt động là đoàn kết, nâng cao năng lực và phục vụ lợi ích cho doanh nghiệp, cộng đồng và đất nước Việt Nam, tạo môi trường để hợp tác và trao đổi thông tin giữa các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam tại Malaixia cũng như liên kết, và phối hợp hỗ trợ cho các hội viên phát triển trong các lĩnh vực kinh doanh ở nước sở tại. Đồng thời quảng bá, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ Việt Nam tại Malaixia, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaixia không những thúc đẩy và tăng cường hơp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Malaixia mà còn giao thương trao đổi với các Hội doanh nghiệp Việt trên toàn thế giới thông qua Hội doanh nhân, doanh nghiệp toàn cầu.

PV: Hoành hành suốt gần 3 năm qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn tới mọi mặt đời sống, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh của bà con người Việt ở Malaixia. Vậy, trong hoàn cảnh đó, mọi người phải nỗ lực vượt qua khó khăn như thế nào/ Thưa chị?

Chị Nguyễn Vân: Ảnh hưởng nặng nề nhất đối với các thành viên là những doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực sản xuất, nhà hàng, du lịch. Vì không hoạt động nhưng vẫn phải nuôi công nhân lao động vì họ là người lao động nước ngoài và cả người địa phương. Trong những năm qua, chúng tôi đã phải cố gắng giữ gìn nguồn lao động, lo về nơi ăn chốn ở, và lương cơ bản. Nhưng dịch bệnh diễn ra quá lâu và quá dài, nên chúng tôi càng gặp rất nhiều khó khăn, nguồn thu không có trong khi vẫn phải chi rất nhiều.

Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaixia: Nhịp cầu giao thương 2 nước - ảnh 2Tại sự kiện xúc tiến và đầu tư thương mại Việt Nam và Malaixia. Ảnh nvcc

Đó là những khó khăn vất vả nhưng rất may mọi người sớm xác định và hỗ trợ động viên, chia sẻ lẫn nhau, bằng việc lấy ngắn nuôi dài, để duy trì. Anh em trong hội duy trì chia sẽ thông tin trên nhóm. Các anh chị em trong Hội tổ chức nấu ăn, chia sẻ phần mình làm bán trong Hội, những anh em khác xoay vòng, hỗ trợ lẫn nhau, tạo ra nguồn thu nhập cho tất cả anh em. Đó là  những gì chúng tôi đã cố gắng trong suốt mấy năm qua. Để có được động viên của lãnh đạo của các nhóm anh em là luôn luôn duy trì và chia sẻ thông tin trên nhóm, hỗ trợ nhau trong khó khăn, về tinh thần là chính.

PV: Vâng, người Việt mình ở đâu cũng vậy, tinh thần tương thân tương thân tương ái, đoàn kết sẻ chia luôn được thể hiện trong những hoàn cảnh khó khăn. Và doanh nhân bao giờ cũng là những người tiên phong trong các chương trình vì cộng động xã hội?

Chị Nguyễn Vân: Trong hoàn cảnh đó, tinh thần tương thân tương ái được lan tỏa trong cộng đồng người Việt ở Malaixia. Năm 2020, 2021, ngay sau lần phong tỏa đợt 1, Hội doanh nghiệp đã đóng góp chung tay cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Malaixia, Ban Liên Lạc người Việt nam tại Malaysia & Câu lạc bộ phụ nữ, đã chia sẻ nhiều đợt cứu trợ đến tay những lao động người Việt gặp khó khăn do dịch bệnh.

Không quản ngại đường xa, các thành viên trong Hội đã đến tận tỉnh rất xa Choho Baru, trao quà cứu trợ cho các công nhân bị mất việc làm. Lần phong tỏa đợt hai, khó khăn chồng chất khó khăn cùng với các doanh nghiệp nước sở tại, chúng cũng lặn lội hơn 400km tham gia cứu trợ tại tỉnh Batu Bahat, thuộc bang Johor cho những công nhân lao động người Việt mình gặp khó khăn mất việc làm, các gia đình cô dâu Việt có hoàn cảnh tượng tự.

Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaixia: Nhịp cầu giao thương 2 nước - ảnh 3Hỗ trợ công nhân lao động người Việt gặp khó khăn do Covid-19 tại bang Johor. Ảnh nvcc

Tại nước sở tại, chúng tôi cũng góp một phần nhỏ hỗ trợ cho người dân bản địa. Trong nhiều tháng phong tỏa của năm 2020, 2021, những lá cờ màu trắng báo hiệu cần sự trợ giúp của cộng đồng người bản địa, chúng tôi- những doanh nghiệp Việt và Malaixia tiếp tục phối hợp làm 2 đợt từ thiện giúp đỡ người Malaixia gặp khó khăn do dịch bệnh, tổ chức  nhóm nấu ăn tinh thương The PERTIWI KITCHEN SOUP phát 3,000 phần cơm, bánh mì, sữa, bỉm cho trẻ em, v.v..

Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaixia: Nhịp cầu giao thương 2 nước - ảnh 4Hỗ trợ người dân bản địa gặp khó khăn.

Mặc dù bản thân các thành viên của Hội cũng gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch nhưng mùa bão lũ ở quê nhà miền Trung đã khơi dậy tình yêu hướng về quê hương. Chúng tôi, Hội doanh nghiệp lại chung tay đóng góp cho quê nhà. Chứng kiến những việc làm ý nghĩa của Hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp Malaixia cũng không ngần ngại chia sẽ phần đóng góp cho đồng bào miền Trung và phần quà này gửi đến Măt trận Tổ quốc Hà Nội. Trong đợt dịch bệnh cao điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 9 năm ngoái, tuy không nhiều, nhưng chúng tôi  cũng đóng góp chút gọi là tấm lòng gửi về động viên bà con chống dịch.

PV: Thưa chị, tiêm vaccine vẫn được coi là biện pháp phòng chống Covid- 19 hữu hiệu nhất, thưa chị đến nay bà con người Việt mình được tiếp cận với công tác tiêm chủng đầy đủ chưa a?

Chị Nguyễn Vân: Ban liên lạc cộng đồng, chị em Hội phụ nữ chúng tôi đã hoàn thành các đợt tiêm vaccine đầy đủ. Đại sứ quán Việt Nam tại Malaixia đã xin một số trung tâm cho việc trích vaccine cho người Việt mình từ tháng 8 năm ngoái đến nay. Hiện vẫn có các trung tâm kêu gọi tất cả cộng đồng người Việt đi chủng ngừa vaccine Covid-19. Đây là mục tiêu và là tâm huyết giúp đỡ cộng đồng người Việt ổn định trong thời gian tới. Chúng tôi cảm ơn chính phủ Malaixia rất nhiều, đã tạo điều kiện cho bà con người Việt tiêm chủng đầy đủ và ổn định cuộc sống.

PV: Tới đây, Hiệp hội có định hướng, chương trình, kế hoạch thực hiện gì cho thời gian tới ngay khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát cũng như việc thông thương giữa Việt Nam và các nước được nối lại?

Chị Nguyễn Vân: Trong tình hình dịch cũng chưa biết sẽ còn bao lâu để trở lại cuộc sống như trước, những dự án và những việc đầu tư đang dang dở đốivới các anh em doanh nghiệp đang cố gắng trở mình để xoay lại ổn định cho việc kinh doanh, cho cá nhân nói riêng cũng như cho Hội doanh nghiệp chúng tôi nói chung.

Chúng tôi đang định hướng có mục đích lâu dài, ổn định ở bên này trước và sau đó cũng dần định hướng đầu tư lại về quê nhà. Đó luôn là mục tiêu của chúng tôi. Nhiệm vụ của Hội trong tương lai gần là tổ chức các sự kiện, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp Việt Nam trong nước đang tìm đối tác Malaixia cũng như các doanh nhân Malaixia đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực nông sản, hải sản, thông qua thương vụ 2 nước. 

Qua trực tuyến, chúng tôi cũng đã kết nối một vài doanh nghiệp Malaixia với các tỉnh, địa phương ở Việt Nam. Và chúng tôi cũng sẽ cố gắng hỗ trợ để các nhà đầu tư có cái tầm nhìn rộng hơn về môi trường đầu tư ngược về Việt Nam trong những năm tới. Nhìn chung, chúng tôi là những người con xa quê hương, luôn thầm lặng mang theo trong mình tinh yêu quê hương và đất nước. 

PV: Vâng, Xin trân trọng cảm ơn và Hội doanh nghiệp Việt tai Malaixia và bà con kiều bào bên đó luôn mạnh khỏe và thành công.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu