Hoạt động tri ân anh hùng liệt sỹ Việt Nam tại Đức

Chia sẻ
(VOV5) Ngày 27/4, tại các thành phố Berlin và Nuernberg diễn ra đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ Việt Nam hy sinh để bảo vệ biên giới, hải đảo của Tổ quốc. 

(VOV5) - Ngày 27/4, tại các thành phố Berlin và Nuernberg diễn ra đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ Việt Nam hy sinh để bảo vệ biên giới, hải đảo của Tổ quốc.


Hoạt động tri ân anh hùng liệt sỹ Việt Nam tại Đức - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyễn Tuyên/Vietnam+)


Tại chùa Từ Ân, thành phố Berlin, buổi đại lễ diễn ra trong không khí nghiêm trang với sự tham gia của đại diện nhiều hội đoàn trong cộng đồng người Việt ở Đức, hội đồng hương các tỉnh, thành phố, Hội Phật tử chùa Từ Ân cùng đông đảo phật tử, bà con cộng đồng người Việt và một số bạn bè Đức yêu mến Việt Nam.  Thượng tọa Thích Từ Nhơn, trụ trì chùa Từ Ân chủ trì buổi lễ cầu siêu. Cùng ngày, đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ và đồng bào tử nạn trong hai cuộc chiến tranh Biên giới năm 1979 và tại Đảo Gạc Ma năm 1988 cũng diễn ra tại chùa Vĩnh Nghiêm, thành phố Nuernberg, do Trung tâm Văn hóa Phật giáo Franken phối hợp với chùa này tổ chức. Đại đức Thích Thông Đạt, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm Nuernberg đã chủ trì buổi đại lễ cầu siêu. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu