Hỗ trợ các hoạt động tôn giáo gắn với việc giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc cho người Việt Nam ở nước ngoài

AK/Ban Tôn giáo Chính phủ
Chia sẻ
(VOV5) - Đa số kiều bào là tín đồ các tôn giáo luôn có tinh thần hướng về quê hương, giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc.

Sáng 22/12/2021, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến với chủ đề “Hỗ trợ các hoạt động tôn giáo gắn với việc giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”.

Hỗ trợ các hoạt động tôn giáo gắn với việc giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc cho người Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 1Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, chủ trì hội thảo

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo cho biết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đến nay có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, trên 2,5 triệu là tín đồ các tôn giáo.

Mặc dù theo các tôn giáo khác nhau, điều kiện sống khác nhau, đa số kiều bào là tín đồ các tôn giáo luôn có tinh thần hướng về quê hương, giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc.
Hội thảo nhận được 15 bài tham luận và các ý kiến phát biểu của các nhà khoa học, chức sắc các tôn giáo với các nội dung chủ yếu tập trung vào thực trạng hoạt động quan hệ quốc tế và hỗ trợ tín đồ tôn giáo người Việt Nam ở nước ngoài trong các hoạt động tôn giáo, việc giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đề xuất một số giải pháp nhằm hỗ trợ các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới.
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết hiện nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam có các Hội Phật tử, Trung tâm văn hóa Phật giáo của cộng đồng người Việt Nam ở 33 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hàng năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều tổ chức nhiều đoàn hoằng pháp đi thăm các nước, thuyết giảng Phật pháp và tổ chức các lễ cầu an, Tết cổ truyền của dân tộc, Lễ Phật đản, Lễ Vu Lan phục vụ bà con Việt kiều.
Hỗ trợ các hoạt động tôn giáo gắn với việc giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc cho người Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 2Các đại biểu tham dự hội thảo.

Theo ông Đinh Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thông tin văn hóa, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, trong những năm qua Ủy ban luôn đặt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy bản sắc và văn hóa truyền thống của dân tộc, giữ gìn tiếng Việt đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài làm trọng tâm công tác. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cũng kiến nghị những chính sách, biện pháp bảo tồn bản sắc văn hóa, nêu cao các giá trị văn hóa của Việt Nam, xây dựng phong trào dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Hỗ trợ các hoạt động tôn giáo gắn với việc giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc cho người Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 3Ông Đinh Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thông tin văn hóa, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp cũng như nội dung các bài tham luận được đưa ra tại Hội thảo. Đây là căn cứ để Ban Tôn giáo Chính phủ tập hợp, đề xuất tham mưu các chủ trương, chính sách phù hợp. Cụ thể là việc hỗ trợ đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt Nam ở nước ngoài trên các phương diện như dạy tiếng Việt, mở các Trung tâm văn hóa Việt Nam, hỗ trợ các chức sắc, chức việc các tôn giáo ra nước ngoài cũng như người Việt Nam ở nước ngoài về nước tham gia các hoạt động tôn giáo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu