Hồ Chủ Tịch niềm tin của người Việt

HM
Chia sẻ
(VOV5) - Các hoạt động của người Việt ở nước ngoài mỗi dịp tới ngày sinh nhật Bác, hay ngày Quốc khánh được tổ chức đều đặn như một lời tri ân, cũng như thể hiện tình cảm vô bờ với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong những ngày tháng 5 lịch sử, mỗi người con Việt lại hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh với lòng thành kính. Đặc biệt, các hoạt động của người Việt ở nước ngoài mỗi dịp tới ngày sinh nhật Bác, hay ngày Quốc khánh được tổ chức đều đặn như một lời tri ân, cũng như thể hiện tình cảm vô bờ với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã mở con đường độc lập cho dân tộc.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Chia sẻ với chúng tôi về hoạt động của cộng đồng người Việt tại Hungary nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, những du học sinh Việt đang sống, học tập và làm việc tại đây cho biết, đại diện các hội, đoàn người Việt dành thời gian tới viếng và đặt vòng hoa ở đài tượng niệm Bác:Thường thường những lễ kỷ niệm ngày độc lập, giải phóng miền nam và ngày sinh  Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chúng em có viếng thăm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở 1 tỉnh, cách thủ đô Budapest hơn 100 km. Hàng năm, ngày này đến đấy để viếng Bác. Ở gần thủ đô có 1 tượng đài nhỏ, có tượng của Bác Hồ, thì chúng em thường đến đó dâng hoa, thắp hương, tượng nhớ, tổ chức sự kiện nho nhỏ.

Hồ Chủ Tịch niềm tin của người Việt - ảnh 1 Bác Hồ ra tận cảng Hải Phòng đón kiều bào từ Thái Lan về nước. Ảnh: tư liệu/cand.com.vn

Những tâm sự vừa rồi của Võ Trung Âu và Nguyễn Huy Nam Anh, các thành viên của Hội du học sinh Việt Nam tại Hungary đã minh chứng rằng, trong trái tim những người Việt trẻ, hình ảnh của Hồ Chủ Tịch luôn sâu đậm. Hoạt động này cũng được duy trì hàng năm vào ngày sinh của Người hoặc ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9 ở Thái Lan. Bà Trương Thị Bé, kiều bào tại Thái Lan cho biết:Những ngày lễ lớn như ngày sinh nhật Bác Hồ, ngày mùng 2/9 cũng làm lễ, cũng hướng về Tổ quốc, cũng ăn liên hoan, rồi tập trung kiều bào đến biểu diễn văn nghệ

Hồ Chủ Tịch niềm tin của người Việt - ảnh 2 Đoàn Kiều bào đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích. Ảnh: VOV

Người Việt tại Thái Lan coi Người là cha, là vị anh hùng trong lòng họ. Từng địa danh người đến, những kỷ vật, những sự kiện liên quan đến Bác được bà con việt kiều tại Thái Lan luôn ghi nhớ và kể lại với các thế hệ sau. Ông Trần Quang Hiển, Chủ tịch Hội người Việt tại tỉnh Lơi chia sẻ: “ Tôi 64 tuổi, trước đây có hoạt động và biết chuyện lịch sử của Bác rõ và hiện theo dõi. Tôi nhìn  chung, kiều bào, người Thái gốc Việt coi coi Bác như cha, như người bố mình, thì chắc chắn, những sự kiện liên quan tới Bác luôn ở trong tấm lòng của bà con Thái Lan”.

Hồ Chủ Tịch niềm tin của người Việt - ảnh 3 Trong lòng ông Trần Quang Hiển, kiều bào Thái Lan luôn có hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các hoạt động nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác cũng thường gắn với tuyên truyền để các thế hệ thứ 2, thứ 3 sinh ra và lớn lên ở nước ngoài hiểu về truyền thống dân tộc, lịch sử dựng nước và giữ nước cũng như về Hồ Chủ Tịch. Tại Anh, hàng năm, nhân dịp sinh nhật Bác, đại diện Hội người Việt thường đưa các bạn thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tới địa danh lịch sử ở thủ đô Luân đôn gắn liền với hoạt động của Hồ Chủ  Tịch ở nước ngoài. Ông Hoàng Lộc, việt kiều tại Anh bày tỏ:“ Bác đã từng đến Luân đôn, trên đường tìm đường cứu nước. Bác có rẽ vào Luân đôn và làm ở nhà hàng Hotel Carlton, nay là tòa nhà New  Zealand, trên phố Haymarket, trung tâm Luân đôn, tôi có đưa các cháu đến. Tôi cũng vận động bà con cứ đến ngày sinh nhật Bác, ngày Quốc khánh thì bà con đến đó để tưởng nhớ quê hương, nhớ Bác Hồ, người chiến sĩ Cách mạng tìm ra độc lập. Đồng thời, giáo dục con cháu biết, nơi này Hồ Chủ Tịch đã đến đây, và Ngài đã gây dựng nên nước Việt Nam”.

Những hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh được cộng đồng người Việt tại Pháp, tại LB Nga và  nhiều nơi khác tổ chức để tưởng nhớ, tri ân công đức của Người. Trong trái tim của mỗi người con Việt sống xa quê hương, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được khắc ghi trọn vẹn. Bởi Người chính là niềm tin để bà con luôn nguyện đi theo, là nguồn động lực to lớn để mỗi người con đất việt cho dù sống ở bất kỳ đâu vẫn luôn hướng lòng về Tổ quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu