Hãy cố gắng hết sức có thể và cuộc sống sẽ dẫn tới nơi bạn cần đến!

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) - Chia sẻ câu chuyện của mình, Ngọc Ánh muốn cổ vũ tinh thần cho các bạn trên con đường lập nghiệp và tự chủ cuộc sống nơi xa xứ.

Với rất nhiều bạn trẻ Việt, chọn con đường du học rồi quyết định ở lại nước ngoài lập nghiệp, cùng xây dựng gia đình nhỏ ban đầu luôn gặp muôn vàn khó khăn, đôi khi tưởng như không thể vượt qua. Tuy nhiên, sau mỗi hành trình, người Việt trẻ thấy mình trưởng thành, tự tin hơn nhiều và điều quan trọng là luôn phải nỗ lực phấn đấu, chủ động hội nhập và dám thay đổi để mọi thứ tốt đẹp hơn. Ngọc Ánh, đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ là một bạn trẻ như thế. 

Nghe âm thanh bài viết tại đây:     

Nguyễn Thị Ngọc Ánh thuộc thế hệ 8X hiện đang là chuyên gia kinh tế tại Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Công việc ở IMF rất bận rộn nhưng cô khá hài lòng vì môi trường ở đây rất chuyên nghiệp và nhiều cơ hội phát triển. Hai vợ chồng cô có 3 người con: con gái 8 tuổi và 2 con trai 4 tuổi và 1 tuổi.
Hãy cố gắng hết sức có thể và cuộc sống sẽ dẫn tới nơi bạn cần đến! - ảnh 1Nguyễn Ngọc Ánh hiện đang làm việc tại Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)-Hoa Kỳ. Ảnh fbnv

Gia đình cô vừa chuyển qua Mỹ sinh sống và làm việc vào cuối năm ngoái 2021, sau hơn chục năm gắn bó với Nhật Bản: “Hiện tôi đang làm vụ Châu Á - Thái Bình Dương, cụ thể đảm nhận vai trò  giám sát, tư vấn chính sách cho các nước thuộc khu vực này, trong đó có Việt Nam. Tôi và đồng nghiệp có nhiệm vụ thu thập, phân tích dữ liệu kinh tế, dự đoán các chỉ số vĩ mô như là GDP, lạm phát, tăng trưởng tín dụng, cán cân thương mại. Chúng tôi cũng có nhiệm vụ phân tích các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến nền kinh tế, cũng như tư vấn chính sách tài khóa, tiền tệ như thế nào để giúp quốc gia đó ứng phó với các rủi ro”

Kể về hành trình gần 15 năm lập nghiệp ở nước ngoài, Ngọc Ánh muốn chia sẻ câu chuyện của mình, với suy nghĩ biết đâu có thể giúp đỡ hoặc đơn giản góp phần cổ vũ tinh thần cho những bạn trẻ đang gặp phải những khó khăn, mông lung về giá trị cuộc sống cũng như loay hoay trong việc cân bằng giữa cuộc sống và gia đình:

“Tôi tự miêu tả mình là một người không nhiều tham vọng, cũng không có đam mê quá say đắm cho một thứ gì. Khi còn đi học, tôi cũng giống như nhiều bạn trẻ, không có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, không rõ bản thân mình thích gì. Tôi chỉ có những mục tiêu nhỏ trước mắt, những việc mà mình cần hay phải làm, và sauu đó cố gắng hết sức có thể để hoàn thành những mục tiêu đó. Đó có thể là đạt điểm cao ở trường, thi vào trường cấp 3 chuyên của thành phố, kiếm tiền phụ tiền học phí cho bố mẹ, hay thi vào trường đại học danh giá để thuận lợi cho đi xin việc sau này. Tôi đã từng dằn vặt và khổ sở rất nhiều khi mãi không tìm được lý tưởng và đam mê của mình, cảm giác cứ ‘nước chảy bèo trôi” để cuộc đời đưa đẩy tới đâu thì tới." Ngọc Ánh chia sẻ

Vốn là cô bé chăm ngoan, Ngọc Ánh luôn đạt được điểm cao trong học tập. Tuy vậy, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc du học hay ước mơ sau này ra nước ngoài làm việc, có lẽ do điều kiện kinh tế gia đình không cho phép. Hết năm thứ nhất đại học, nhờ thành tích học tập tốt, Ngọc Ánh được nhà trường giới thiệu thi học bổng toàn phần của Chính phủ Nhật Bản.

Cũng như bao du học sinh khác, khó khăn lớn nhất khi tới Nhật là áp lực kinh tế và rào cản ngôn ngữ. Bởi vậy, ngay khi vừa đặt chân tới Nhật, Ngọc Ánh phải cố gắng nhanh chóng ổn định cuộc sống và tìm kiếm những công việc làm thêm để trang trải cuộc sống. Với tính khá cầu toàn, Ngọc Ánh đặt những mục tiêu cao hơn sau khi đạt được điều gì đó: "Ở đây tôi đã gặp được người thầy vô cùng tận tụy, giúp đỡ mình hết sức, và ủng hộ mình theo đuổi tấm bằng tiến sĩ kinh tế. Cũng nhờ vậy, mình mới có đủ tư cách để ứng tuyển cho chương trình tài năng trẻ của IMF. Và 2 năm sau lần thử sức đầu tiên thất bại, mình đã được nhận vào làm tại tổ chức phi chính phủ tầm cỡ thế giới này, được cống hiến sức mình cho sự ổn định và phát triển của kinh tế vĩ mô thế giới" Ngọc Ánh nói.

Hãy cố gắng hết sức có thể và cuộc sống sẽ dẫn tới nơi bạn cần đến! - ảnh 2Ngọc Ánh và chuyên gia kinh tế Việt Nam Phạm Chi Lan. Ảnh NVCC

Trên hành trình tự đi bằng "đôi chân" của mình, Ngọc Ánh nhận ra rằng bản chất cuộc sống là luôn vận động và biến đổi không ngừng, và trong một tình huống khó khăn nào đó, quan trọng nhất là tìm một thái độ tích cực và suy nghĩ đến nó thường xuyên nhất có thể. Bởi thế, khi đang ở ngã ba đường, bạn sẽ phải lựa chọn lối rẽ tốt nhất theo khả năng và phán đoán của mình và để con đường dẫn mình tới nơi cần tới.

Sau hơn 13 năm sinh sống gắn bó với Nhật Bản, vợ chồng cô quyết định rời đến Hoa Kỳ, nơi Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) mời Ngọc Ánh đến làm việc như một chuyên gia phân tích kinh tế: "Quyết định rời khỏi vòng an toàn tại Nhật thực sự là một quyết định mang tính thử thách và cần sự dũng cảm cũng như đồng lòng rất cao của cả hai vợ chồng. Cả hai vốn coi đất nước Nhật Bản như quê hương thứ hai của mình, nơi đã cho mình nhiều thứ tốt đẹp...Hai vợ chồng có việc làm ổn định, môi trường sống sạch đẹp an toàn, cơ hội giao lưu với cộng đồng trí thức Việt năng động và kết nối, các chế độ phúc lợi xã hội tuyệt vời, dịch vụ y tế sẵn có, tiện lợi, đặc biệt là miễn phí cho trẻ dưới 15 tuổi, hệ thống nhà trẻ  giờ giấc theo giờ làm việc của bố mẹ và tiền học thì đóng theo thu nhập gia đình”. Ngọc Ánh kể.

Hãy cố gắng hết sức có thể và cuộc sống sẽ dẫn tới nơi bạn cần đến! - ảnh 3Ngọc Ánh cho rằng: Đừng bao giờ dễ dàng đầu hàng trước bất kỳ trở ngại gì khi bạn chưa tìm cách chinh phuc nó. Ảnh nvcc

Có thể nói, sức hút của chiếc “vòng an toàn” này là quá lớn so với một nước Mỹ không người thân quen, cạnh tranh cao và khá áp lực, Khi sang Mỹ, gia đình Ngọc Ánh khi đó có 3 thành viên nhỏ, bạn bé nhất chưa được 1 tuổi,  dịch Covid-19 thì vẫn hoành hành, công việc, đi lại quốc tế vô cùng khó khăn và tốn kém. Cho đến giờ, mọi việc đã tạm ổn định, cô vẫn không tin được mình có đủ nghị lực vượt khó và chấp nhận thử thách đến vậy. Có lẽ bởi, Ngọc Ánh đã may mắn khi có một người chồng luôn bên cạnh quan tâm, bao dung và chấp nhận nghỉ việc tại Nhật Bản để ủng hộ vợ.

Điều Ngọc Ánh mong muốn nhất bây giờ là chồng cô tìm được một công việc đúng ngành nghề, chuyển về gần nhà để ổn định cuộc sống với vợ con.“Tôi muốn đóng góp tiếng nói ủng hộ nữ giới theo đuổi đam mê và ước mơ của mình, và rằng đừng bao giờ dễ dàng bỏ trước số phận trước khi bạn chưa tìm mọi cách chinh phục nó. Và nữa là, nếu chưa tìm được ước mơ của cuộc đời, hãy cứ cố gắng hết sức có thể, và cuộc sống sẽ dẫn bạn tới nơi bạn cần đến.

Qua chia sẻ của mình, Ngọc Ánh còn muốn gửi gắm thông điệp, những năng lượng tích cực đến các bạn trẻ hiện nay. Đó là, hãy cố gắng nâng cao kiến thức, làm mới bản thân và liên tục tìm kiếm, nắm bắt cơ hội. Và khi có thể, hãy biết chấp nhận thay đổi, không sợ sự khác biệt để mọi thứ tốt đẹp hơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu