Giúp đỡ các gia đình gốc Việt ở Campuchia gặp khó khăn vì dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) -  Mỗi phần quà trị giá 15 USD gồm gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm đã được chuyển tới 400 hộ người Việt và 34 hộ người Campuchia tại địa bàn. 

Ngày 16/5, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia), Tổng Lãnh sự quán phối hợp với Ban Chấp hành Hội Khmer-Việt Nam tỉnh đã tổ chức phát 434 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Preah Sihanouk. Mỗi phần quà trị giá 15 USD gồm gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm đã được chuyển tới 400 hộ người Việt và 34 hộ người Campuchia tại địa bàn. 

Giúp đỡ các gia đình gốc Việt ở Campuchia gặp khó khăn vì dịch COVID-19 - ảnh 1Mỗi phần quà trị giá 15 USD gồm gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm đã được chuyển tới hơn 400 hộ người Việt (cả người gốc Việt sinh sống lâu năm và những công dân Việt Nam sang lao động thời vụ) và hơn 30 hộ người Campuchia tại địa bàn. Ảnh: Trần Long/ PV TTXVN tại Campuchia

Tổng Lãnh sự quán đã nhiều lần tổ chức mang hàng trăm phần quà đến tận các vùng bị phong tỏa để cứu trợ cho bà con.

Có một số điểm, ngoài cộng đồng người Việt, Tổng Lãnh sự quán hỗ trợ thêm cho cả những hộ người Campuchia nghèo để tạo thêm sự đoàn kết, gắn bó giữa bà con người Việt với chính quyền và nhân dân sở tại.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, phụ trách ngoại giao và lãnh sự khu vực Tây Nam Campuchia - gồm các tỉnh Preah Sihanouk, Kampot, Kep, Koh Kong, Kampong Speu và Takeo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu