Giao lưu văn hóa Việt Nam – Lào – Thái Lan

Chia sẻ
(VOV5) - Các tiết mục văn nghệ không chỉ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của bà con Việt kiều mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hoá Việt Nam trên đất Thái Lan.

Nhân dịp lễ hội mãn chay Phật lịch 2566, hôm qua (29/10), Hội người Việt Nam tỉnh Noọng khai phối hợp với chính quyền tỉnh Noọng khai (phía Bắc Thái Lan) tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật giao lưu của ba nước Việt Nam – Lào – Thái Lan.

Giao lưu văn hóa Việt Nam – Lào – Thái Lan - ảnh 1Một tiết mục múa với những chiếc đèn hoa đăng làm bằng sọ dừa do Hội người Việt Nam tại tỉnh Nongkhai tự làm thủ công. Ảnh: VOV

Các tiết mục văn nghệ do chính các thành viên Hội người Việt Nam tỉnh Noọng khai biểu diễn không chỉ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của bà con Việt kiều mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hoá Việt Nam trên đất Thái Lan.

Đây là năm thứ hai Hội người Việt Nam tỉnh Noọng khai tổ chức chương trình này nhằm lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam và tăng cường tình đoàn kết giữa ba nước. Đây cũng là năm đầu tiên chính quyền tỉnh Noọng khai phối hợp với Hội người Việt Nam tỉnh Nongkhai tổ chức chương trình này và hy vọng thành công của chương trình sẽ góp phần thu hút du khách đến với Noọng khai.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu