Đón Tết Việt tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc)

Nhóm phóng viên VOV từ Đài Loan
Chia sẻ
(VOV5) - Trước nhu cầu được hưởng một cái Tết đoàn viên, cùng đón năm mới của cộng đồng người Việt, sáng nay, 17/1, Văn phòng Kinh tế- Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức buổi tiệc đón Xuân Giáp Ngọ 2014 với cộng đồng người Việt đang sinh sống tại khu vực Đài Bắc.
(VOV5) - Trước nhu cầu được hưởng một cái Tết đoàn viên, cùng đón năm mới của cộng đồng người Việt, sáng nay, 17/1, Văn phòng Kinh tế- Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổ chức buổi tiệc đón Xuân Giáp Ngọ 2014 với cộng đồng người Việt đang sinh sống tại khu vực Đài Bắc. 


Đón Tết Việt tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) - ảnh 1
Vừa gói bánh, các chị cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm về Tết Việt

Cùng nhau gói bánh chưng xanh, cùng nhau trang trí đào quất, cùng nhau nâng ly rượu chúc nhau những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới Giáp Ngọ 2014, những người đồng hương Việt Nam mà chúng tôi gặp trong buổi lễ Tết Việt Nam diễn ra sáng 17/1, đã làm cho không gian nhà hàng Việt Nam có tên Minh Ký tại khu phố Khang Ninh, quận Xi-chử, thành phố Tân Bắc trở nên thật ấm áp. Dự Tết, có đại diện cả những trí thức gốc Việt, những cô dâu Việt, những người lao động Việt Nam, cùng đoàn Cục di dân Đài Loan, những phóng viên báo chí xứ Đài.

Đón Tết Việt tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) - ảnh 2

Những năm trước Tết Việt Nam được Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổ chức tập trung đông đảo cộng đồng ở một địa điểm. Còn năm nay, lượng người có thu gọn hơn, nhưng như ông Phan Quang Tâm, Phó chủ nhiệm Văn phòng cho biết: “Hằng năm văn phòng Kinh tế văn hóa tại Đài Bắc vẫn tổ chức những buổi tiệc đón xuân cho cộng đồng nhằm: thứ nhất cho cộng đồng Việt Nam sống tại Đài Loan được gặp mặt với nhau, chia sẻ những kinh nghiệm và ăn những món ăn của VN ngày Tết để nhớ lại Tổ quốc Việt Nam của mình. Số lượng người tham dự của chúng tôi năm nay là gần 100, bởi vì năm nay chúng tôi tổ chức khác mọi năm là tổ chức ở 3 nơi: Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam cho rất nhiều cộng đồng Việt được dự buổi tiệc đón xuân mới này”.


Ông Ngô Càn Minh, người Việt ở Đài Loan, chủ nhà Minh Ký, nơi diễn ra buổi tiệc cho biết, đã nhiều ngày nay, nhà hàng chuẩn bị từ lá dong mang từ Việt Nam sang để gọi bánh chưng, gói giò, các nguyên liệu cho những mâm cỗ Tết. mong góp một chút hương sắc Việt cho những người xa quê.


Đón Tết Việt tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) - ảnh 3
Chị Trương Thị Bích, quê ở Lý Nhân, Hà Nam dự Tết Việt chung với cộng đồng ở Đài Bắc

Chị Trương Thị Bích, quê ở Lý Nhân, Hà Nam, là lao động giúp việc tại Đào Viên, Đài Loan đã 10 năm, và cũng gần chừng ấy cái Tết ở xứ Đài. Đây là lần đầu tiên chị đến dự Tết chung với cộng đồng tại Đài Bắc. Miệng cười mà mắt loáng ướt, với giọng nói gắng tỏ ra cứng cỏi, chị Bích nói, chị rất hạnh phúc khi được Văn phòng thông báo cùng một số lao động được mời đại diện về Đài Bắc dự Tết, và qua làn sóng Đài TNVN, chị nhờ chuyển lời: “Cũng rất nhiều năm rồi tôi không có dịp về Việt Nam ăn Tết. Nhân dịp có các anh chị sang đây, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến tất cả bà con, anh chị em, bố mẹ, gia đình và những người thân yêu nhất lời chúc năm mới tốt đẹp nhất, mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc đất nước Việt Nam mình càng ngày giàu đẹp”.

Ông Bùi Trọng Vân, Chủ nhiệm Văn phòng kinh tế văn hóa VN tại Đài Bắc cho biết, sẽ có buổi lễ Tết Việt vào ngày 19/1 tới, tổ chức cho cộng đồng người Việt tại khu vực Đài Nam. Với hơn 220 nghìn người Việt Nam đang lao động, học tập và sinh sống tại vùng lãnh thổ Đài Loan- Trung Quốc, cộng với một thế hệ con cái được sinh ra trong các gia đình dâu Đài, rể Việt mà những người ở đây quen gọi là thế hệ F2, cộng đồng người Việt Nam đang góp phần thúc đẩy mối quan hệ “thông gia gắn bó” giữa Việt nam và Đài Loan, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội cho Đài Loan và đóng góp một lượng kiều hối không nhỏ cho quê hương Việt Nam. Con số chưa thể thống kê chính xác là đã có khoảng 500 đến 600 triệu đô kiều hối được chuyển về quê hương mỗi năm. Đặc biệt, mỗi người Việt nam đang sinh sống tại Đài Loan đã, đang và sẽ trở thành một sứ giả của Việt Nam tại Đài Loan, góp phần quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước mình tại hòn đảo xinh đẹp này. Với ý nghĩa đặc biệt đó,  Buổi lễ đón Xuân mang đậm tính Tết Việt góp thêm phần gắn kết những người Việt lại với nhau, giúp nhau làm ăn sinh sống, dù họ là trí thức, lao động xuất khẩu hay là những người phụ nữ sang đây làm dâu đều thấy yêu hơn quê hương mình, từ đó có những đóng góp thiết thực cho việc xây dựng và phát triển đất nước./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu