Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Đồng Nai

Quảng Tài - Hoàng Gia/doanhnghiephoinhap
Chia sẻ
(VOV5) - Doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn hợp tác với Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai để kết nối các doanh nghiệp trong nước với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Tỉnh Đồng Nai hiện có khoảng 32.000 bà con đang sinh sống và làm việc tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và gần 18.000 hộ thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài đang sinh sống tại địa phương. 

Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Đồng Nai - ảnh 1Đoàn Đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài đã đến dâng hương tại Văn Miếu Trấn Biên. Ảnh: thoidai

Hiện nay, Đồng Nai có khoảng 20 doanh nghiệp Việt Nam có người Việt Nam ở nước ngoài tham gia thành viên góp vốn hàng nghìn tỷ đồng chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực: dịch vụ, giáo dục, kinh doanh bất động sản….  

Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Đồng Nai - ảnh 2ác đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tham quan các gian hàng OCOP trong khuôn khổ chương trình Xuân hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2022. Ảnh: Báo Đồng Nai

Tại buổi họp mặt đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài diễn ra tại Đồng Nai hôm 22/04 với chủ đề “Xuân hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2022”, các doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn hợp tác với Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai để kết nối các doanh nghiệp trong nước với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế; tư vấn cho doanh nghiệp Đồng Nai có nhu cầu xuất khẩu nông sản. Các doanh nghiệp người VN ở nước ngoài cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội được đi thị sát, khảo sát thực địa nhằm tìm hiểu thêm để phục vụ cho việc đầu tư.

Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Đồng Nai - ảnh 3Đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại chương trình họp mặt Xuân hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2022. Ảnh: Báo Đồng Nai

Ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: Việc tổ chức Chương trình “Xuân hữu nghị” nhằm gặp gỡ giao lưu với bà con người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời lắng nghe những ý kiến của bà con với lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng trong quá trình xây dựng, bổ sung chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào ta trở về nước tham gia đầu tư, kinh doanh… đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu