Để trẻ em người Việt được vui với tết Trung Thu

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Các hội đoàn người Việt ở các nước đã quan tâm và giúp cho trẻ em người Việt có được không khí Trung thu  như ở quê nhà.

Những ngày này, không chỉ trẻ em Việt Nam được tham gia nhiều hoat động vui Trung Thu, mà trẻ em người Việt ở nước ngoài cũng vậy. Các hội đoàn người Việt ở các nước đã quan tâm và giúp cho trẻ em người Việt có được không khí  Trung thu  như ở quê nhà.

 Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Về Việt Nam thăm gia đình đúng vào dịp sắp đến Trung Thu, chị Mỹ Dung, chủ tịch Hiệp hội quảng bá và phát triển tân di dân huyện Tân Trúc, Đài Loan ( Trung Quốc) tranh thủ mua một ít đèn ông sao, đèn lồng và quần áo truyền thống. Chị Dung chỉ những đầu sư tử chị mới mua chuẩn bị đem sang cho trẻ em vui Trung Thu. Chị cho biết: “ Mỗi lần anh chị em về Việt Nam khi quay sang Đài Loan ngoài sách vở còn đèn ông sao, đèn lồng, và quần áo truyền thống đó là hành trang mà anh chị em chúng tôi mang từ quê hương sang đó.  Bên đó cũng có tết Trung thu nhưng chủ yếu là nướng thịt, từng nhà. Chúng tôi tổ chức tập trung để quảng bá nền văn hóa Việt nên trẻ con bên đó rất thích tổ chức những hoạt động thuần túy Việt Nam”.

Để trẻ em người Việt được vui với tết Trung Thu - ảnh 1 Đại sứ Bertrand Lortholary tặng quà cho một học sinh tại Đại sứ quán Pháp. Ảnh: dantri.com.vn

Để trẻ em sống ở nước ngoài hiểu được văn hóa của quê hương qua Tết Trung thu như ở quê nhà, các Hội, đoàn người Việt cố gắng tổ chức các hoạt động giúp cho các em được tham gia vào không khí của lễ hội. Không có ánh trăng như ở quê hương, nhưng các em cũng được hát múa, rước đèn ông sao, được thưởng thức bánh nướng, bánh dẻo…Hội Âu Việt, một tổ chức văn hóa của Pháp đã làm được việc này nhiều năm nay. Mỗi năm, Hội lại tổ chức Trung Thu ở địa điểm khác nhau, để trẻ em người Việt ở các vùng miền nước Pháp đều có thể tham gia. Chị Sông Hương, thành viên của Hội Âu Việt cho biết kế hoạch Trung thu năm nay như sau: “Trung  thu năm trước điều kiện tốt hơn vì còn ở nhà văn hóa, tự tổ chức Trung thu. Hội Âu Việt tham gia Trung thu cùng với Hội người Việt Nam ở nước ngoài. Có một năm thì Hội tổ chức ở vùng Evran, Bretanho của Pháp, tổ chức trung thu rất xa. Năm nay dự định ở Đinăng, gần Bretanhơ vì có một số anh chị em Việt Nam ở đây giúp đỡ, Hội đến đấy biểu diễn. Năm nay tổ chức trong tháng 10. Hội Âu Việt tham gia Trung thu cùng với  Hội người Việt Nam ở nước ngoài”.

Để trẻ em người Việt được vui với tết Trung Thu - ảnh 2 Bánh  Trung thu ngàn lớp của Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: MT

Các hội đoàn hàng năm cố gắng tổ chức nhiều hoạt động  cho các em. Và Tết Trung thu là dịp để mỗi người Việt ở nước ngoài nhớ về những ký ức Trung Thu xưa ở quê hương. Qua đó, họ càng ý thức duy trì các hoạt động này như là một hình thức để gìn giữ văn hóa dân tộc. Thông qua việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ của Việt Nam, mỗi người việt mong muốn giới thiệu cho bạn bè quốc tế về vẻ đẹp văn hóa của dân tộc. Chị Ngọc Thụy, tham gia Hiệp hội văn hóa Việt Nam, ngôn ngữ và nghệ thuật chia sẻ:“Tết trung thu, truyền thống của Việt Namkhông độc lập tổ chức mà kết hợp với Chính phủ và các Hiệp hội khác để tổ chức, Quốc khánh thì người Việt mời nhiều doanh nhân người đài. Hiệp hội có tiết mục tham gia, tham gia dẫn chương trình, biểu diễn, vẫn đang thực hiện. Làm gì cũng liên quan tới văn hóa VN là nhiều”.

Quảng bá và giới thiệu về văn hóa việt Nam cho bạn bè nước ngoài vào dịp lễ, tết  hoặc Tết Trung Thu là cách để mỗi người Việt gần hơn với quê hương, giúp con em, gia đình họ hiểu được về văn hóa Việt. Ở nơi xa, nhưng trong tâm hồn của họ vẫn sâu nặng một tình yêu với đất mẹ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu