Đặt niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Với những người Việt ở nước ngoài, được trở về thực hiện trọng trách này, hay chưa về, cũng đều dõi theo, hướng về ngày trọng đại với niềm tin, kỳ vọng đất nước sẽ ngày càng phát triển.

Những ngày này, người dân ở khắp nơi đang chuẩn bị cho ngày bầu cử. Mỗi người đều cảm thấy vinh dự được cầm tấm thẻ cử tri, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Với những người Việt ở nước ngoài, được trở về thực hiện trọng trách này, hay chưa về, cũng đều dõi theo, hướng về ngày trọng đại với niềm tin, kỳ vọng đất nước sẽ ngày càng phát triển.

Nghe âm thanh tại đây:

Mấy chục năm sống ở nước ngoài cũng là từng đấy thời gian, ông Hoàng Lộc chưa bao giờ được tham dự vào những sự kiện trọng đại của đất nước. Trở về  thăm quê vào  thời điểm dịch bệnh phức tạp và chưa thể ra đi, ông đã được đăng ký và nhận thẻ cử tri để đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ tới.
Đặt niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển - ảnh 1Hoạt động của Hội liên lạc việt kiều TP Hải Phòng

Ông coi đây là trách nhiệm, nhiệm vụ cũng là niềm vinh dự tự hào vì thể hiện sự gắn bó với đất nước. Ông Hoàng Lộc, việt kiều tại Anh chia sẻ: Tôi rất vui mừng về Việt Nam đợt dịch kéo dài và ở lại và được vinh dự tham gia cuộc bầu cử ở trong nước. Vinh dự và tự hào. Về vấn đề bầu cử rất chu đáo, lần đầu tiên, tôi thấy là đã sàng lọc kỹ càng, đưa lên và bà con rất phấn khởi, đổi mới trong đời sống xã hội nên nhiều bà con tin tưởng vào đường lối của Đảng và nhà nước. Ban bầu cử rất kỹ càng trong những tháng vừa qua. Kêu gọi bà con quan tâm. Tôi thấy bà con trong nước rất quan tâm, tôi người Việt Nam ở nước ngoài về cũng rất phấn khởi.

Đặt niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển - ảnh 2Kiều bào tại TP Hải Phòng trong chuyến du lịch Hạ Long

Thành phố Hải Phòng, nơi ông Hoàng Lộc sinh sống những ngày này cùng với các địa phương khác ở khắp mọi miền đất nước đang vừa triển khai các hoạt động cho ngày bầu cử, vừa phòng chống dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người. Chính vì vậy, mỗi cá nhân, trong đó có ông Hoàng Lộc ý thức nhiều hơn nghĩa vụ của mình, và nhất là với những người trẻ lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân.

Đặt niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển - ảnh 3

Ông Hoàng Lộc cho rằng: Những người trẻ được cầm lá phiếu rất vinh dự, là quyền công dân được thả vào hòm phiếu để bầu  những người có tài, có đức, nói chung chung thế, thực tế là tìm những người mong rằng, những người được nhận lá phiếu, bà con, kiều bào, hay những người trẻ  được bầu ngày đầu tiên thì vinh dự, làm đúng lương tâm, trách nhiệm, đưa đất nước phát triển

Đặt niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển - ảnh 4Hội du học sinh Việt Nam tại Hunggary. Ảnh: FB Hội SVVN tại Hunggary

Sống xa Tổ quốc, không có điều kiện trở về quê hương dịp này, bà con ở nước ngoài vẫn luôn hướng về theo dõi sự kiện qua các phương tiện truyền thông. Đại hội Đảng vừa diễn ra và giờ là cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là những sự kiện chính trị quan trọng mà bà con luôn quan tâm.

Đặt niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển - ảnh 5Ảnh: FB Hội sinh viên Việt Nam tại Hunggary

Làm sao để bầu được những đại biểu xứng đáng, góp sức để đưa đất nước phát triển là điều mỗi người con xa xứ luôn mong muốn và kỳ vọng. Anh Đỗ Tân, đang sống và học tập tại Hunggary bày tỏ: Chúng ta là những người dân Việt Nam thì tôi cảm thấy đây là trách  nhiệm, là niềm tự hào, khi được lựa chọn ai sẽ là người lãnh đạo đất nước trong tương lai. Tôi cũng đọc, cũng xem qua báo chí, qua mạng và một lá phiếu của tôi thì quan trọng rồi, nhưng sẽ còn rất nhiều người khác, bởi vì chúng ta bầu cử là dân chủ mà nên mỗi lá phiếu của chúng ta đều công bằng và như nhau. Tôi hy vọng, những người lãnh đạo sẽ là những người sáng suốt, tài năng, những người có tầm nhìn để đưa đất nước vươn lên năm châu,đúng như lời Bác Hồ dạy

Đặt niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển - ảnh 6Trực tuyến tư vấn du học của Cộng đồng người Việt tại Hunggary.Ảnh: FB Hội SVVN tại Hunggary

Đặt niềm tin của mình, lựa chọn những người đủ phẩm chất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân là điều mà mỗi người con Việt cần thực hiện với trách nhiệm với đất nước và quyền lợi của một công dân.  Bởi mỗi người đều mong muốn,những đại biểu được lựa chọn sẽ phát huy được trí tuệ và đáp ứng được niềm tin, sự kỳ vọng của người dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu