Đại sứ quán Việt Nam tại Australia thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ du học sinh, sinh viên

Việt Nga – Phóng viên VOV tại Australia
Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Ngô Hướng Nam cũng cho biết Nhà nước và Đại sứ quán đã và đang có những nỗ lực cụ thể để hỗ trợ các bạn sinh viên trong giai đoạn này.

 Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam có buổi họp trực tuyến ngày 28/04 với đại diện Hội sinh viên và thanh niên các bang và vùng lãnh thổ tại Australia để cập nhật tình hình sinh viên và du học sinh Việt Nam trong đại dịch COVID-19 và phản hồi về các đề nghị cũng như nguyện vọng của các em.

Phát biểu tại đây, Đại sứ Ngô Hướng Nam bày tỏ sự cảm thông trước những khó khăn mà các sinh viên đang phải đối mặt. Bên cạnh việc động viên các sinh viên, Đại sứ Ngô Hướng Nam cũng cho biết Nhà nước và Đại sứ quán đã và đang có những nỗ lực cụ thể để hỗ trợ các bạn sinh viên trong giai đoạn này.

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ du học sinh, sinh viên - ảnh 1Cuộc họp trực tuyến giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Australia với đại diện sinh viên tại tất cả các bang và vùng lãnh thổ của Australia. - Ảnh: VOV

"Liên tiếp có ba cuộc trao đổi ở các cấp khác nhau. Cấp cao nhất là Thủ tướng, cấp thứ hai là hai Ngoại trưởng và cấp thứ ba là hai Thứ trưởng Ngoại giao trao đổi với nhau. Trong ba cuộc trao đổi này, chủ đề về sinh viên Việt Nam là chủ đề quan trọng nhất. Về mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã phối hợp với Đại sứ của mười nước ASEAN gửi thư cho chính quyền trung ương, gửi thư cho tất cả các bang, gửi thư cho Bộ trưởng giáo dục tất cả các bang. Chúng tôi còn gửi chung tới tất cả các trường đại học có sinh viên ASEAN đang theo học. Đại sứ Ngô Hướng Nam cho biết, 

Với tình hình hiện nay, Đại sứ nhấn mạnh Đại sứ quán sẵn sàng hỗ trợ các học sinh, sinh viên gửi đơn tới các trường đề nghị giảm học phí cho các khóa học trực tuyến. Đại sứ cũng kêu gọi các sinh viên và lưu học sinh tại Australia đoàn kết hơn nữa, tăng cường các hoạt động thiện nguyện, tư vấn, hỗ trợ và kêu gọi giúp đỡ các sinh viên đang gặp khó khăn.

Đại sứ cũng thông báo kế hoạch thành lập Hội sinh viên và thanh niên Việt Nam tại Australia trên cơ sở các Hội sinh viên và thanh niên hiện nay trên khắp các bang và vùng lãnh thổ nước này.                                                      

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu