Đại hội chi hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc, nhiệm kỳ 2018-2019

Hoàng Long
Chia sẻ
(VOV5) - Nhờ sự cố gắng, nhiệt tình, hăng hái tham gia vào công tác Hội và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Chung-Ang đã nhận được sự khen thưởng, ghi nhận từ Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc. 

Hòa trong không khí sôi nổi của tháng thanh niên, ngày 18/3/2018, Đại hội Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Chung-Ang diễn ra tại trường Đại học Chung-Ang, Seoul, Hàn Quốc với sự tham dự của gần 80 sinh viên Việt Nam. 

Đại hội chi hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc, nhiệm kỳ 2018-2019 - ảnh 1Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Chung-Ang chụp ảnh lưu niệm.

 Đại hội tiến hành tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên của Chi hội Chung-Ang trong nhiệm kỳ 2017-2018 đồng thời đề ra những phương hướng cho nhiệm kỳ 2018-2019.

Đại hội chi hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc, nhiệm kỳ 2018-2019 - ảnh 2Quang cảnh tại Đại hội 

Thay mặt Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ khóa trước, Chi hội trưởng Nguyễn Hoàng Long báo cáo tình hình hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ vừa qua. Sinh viên Việt Nam trường Đại học Chung-Ang trong năm qua có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, nhiệt huyết trong các phong trào của Chi hội nói riêng và của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc nói chung.

Đại hội chi hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc, nhiệm kỳ 2018-2019 - ảnh 3Chi hội trưởng Nguyễn Hoàng Long báo cáo trước Đại hội về các hoạt động của chi hội trong nhiệm kỳ 2017 - 2018.

Nhờ sự cố gắng, nhiệt tình, hăng hái tham gia vào công tác Hội và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Chung-Ang đã nhận được sự khen thưởng, ghi nhận từ Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc. 

Đại hội chi hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc, nhiệm kỳ 2018-2019 - ảnh 4 Những cá nhân ưu tú nhận giấy khen của Chi hội sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Chung-Ang

Tham dự đại hội, anh Trần Văn Tiến Sĩ bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi nhìn thấy sự đoàn kết, gắn bó, phát triển của Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Chung-Ang. Điều này thôi thúc tôi phải có trách nhiệm tham gia tích cực các công tác Hội và phong trào sinh viên của Chi hội. Trong thời gian tới, tôi mong muốn đóng góp hết khả năng, tâm huyết và trí tuệ của mình để Chi hội ngày càng thêm vững mạnh”.

Đại hội chi hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc, nhiệm kỳ 2018-2019 - ảnh 5Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2018 -2019 gồm: anh Đinh Hồng Bộ (Chủ tịch, đứng giữa), anh Võ Đình Nam (Phó Chủ tịch, thứ 2 từ trái sang), anh Lê Minh Nhựt (Ủy viên, bìa phải), chị Trần Thị Minh Trang (Ủy viên, bìa trái), chị Nguyễn Thị Quyên (Ủy viên, thứ 2 từ phải sang)

Trong chương trình, đại hội đã vinh danh những cá nhân có đóng góp tích cực cho phong trào của Chi hội. Đại hội cũng đã thống nhất bầu anh Đinh Hồng Bộ làm Chủ tịch Chi hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Chung-Ang nhiệm kỳ 2018-2019.

Đại hội chi hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc, nhiệm kỳ 2018-2019 - ảnh 6  Nhân dịp này, chi hội tổ chức sinh nhật cho các hội viên có ngày sinh trong quý I trong không khí vui vẻ, đầm ấm.

Những tiết mục văn nghệ sôi động cũng diễn ra để chào đón các tân sinh viên Việt Nam nhập học vào học kỳ mùa xuân 2018 tại trường Đại học Chung-Ang.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu