Cộng đồng người Việt ở nước ngoài với hơn 6 triệu người luôn là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, bà con luôn ý thức được trách nhiệm của mình, luôn hướng về quê hương qua từng sũy nghĩ, hành động. Đó là minh chứng cho ý chí và quyết tâm đoàn kết, chung sức đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Nghe âm thanh tại đây:
Là ủy viên Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp thường xuyên có mặt ở Việt Nam. Không chỉ tham gia những hoat động ở trong nước phát động, ông còn tích cực kết nối các thành viên của Hội triển khai nhiều dự án hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực như y tế, du lịch, văn hóa, thể thao. Hội là cầu nối để giúp cho các doanh nghiệp, các đoàn công tác trong nước ra nước ngoài tìm hiểu đầu tư, đồng thời kết nối các doanh nghiệp Pháp, các doanh nghiệp Việt Nam tại Pháp về Việt Nam: “Tôi là người tổ chức, có thể 1 đến 2 đơn vị trong nước. Chủ đích, doanh nghiệp VN tiếp cận giới thiệu với doanh nghiệp Pháp, doanh nghiệp việt kiều tại Pháp để xuất khẩu hàng, tập trung tiêu dùng và đẩy mạnh nhập khẩu. Đẩy mạnh xuất khẩu và nhập khẩu giứa Việt Nam và EU”.
Ông Hải Nam và thành viên của Hội tham quan Công ty Thủy sản Lộc Kim Chi, TPHCM. Ảnh:FBnvn |
Những hoạt động của các Hội, đoàn người Việt ở nước ngoài đã củng cố thêm tinh thần đoàn kết cho bà con ở sở tại để thực hiện mục tiêu hướng về quê hương. Khi xảy ra dịch bệnh, bão lũ, thiên tai ở trong nước, bà con ở nước ngoài kịp thời hỗ trợ với tinh thần đoàn kết “nhường cơm, sẻ áo” mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Các hoạt động thiện nguyện, từ thiện xã hội do các hội đoàn người Việt ở nước ngoài phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các thành viên: Hằng năm, tổ chức sự kiện hướng về Tổ quốc. Những công tác thiện nguyện để các bạn được đóng góp một phần sức lực của mình với quê hương. Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp luôn dành một khoản kinh phí ủng hộ cho Hội người mù, trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở Đà Nẵng, ủng hộ Hoàng sa, Trường Sa
Hội SVVN tại Anh luôn có hoạt động từ thiện hướng về Tổ quốc. Kêu gọi triển khai đêm từ thiện gây quỹ mang tiền về ủng hộ cho những vùng sâu, vùng xa, đến với các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Khi đất nước khó khăn, gây quỹ thì từ trên xuống dưới, nhất nhất 1 lòng, khi có phong trào ủng hộ thì bà con hưởng ứng. Tất cả làm từ dưới cơ sở lên đến trên. Tới đây, tiếp tục phát động ủng hộ thì bà con bên Séc nhiệt liệt hưởng ứng
TS Phan Mạnh Hưởng( thứ 3 bên phải) tại lễ ký kết giữa VinUni & VinFast. Ảnh: FBnvn |
Những tấm lòng nhân ái, những việc làm tốt được lan tỏa khởi nguồn từ tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong những người con đất Việt. Không chỉ đầu tư, kinh doanh hướng về quê hương, những trí thức người Việt còn chung sức để kết nối những dự án trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục và y tế, đào tạo các trí thức trong nước ra nước ngoài. Tiến sĩ Phan Mạnh Hưởng, kiều bào tại Hoa Kỳ chia sẻ: “Vai trò của nhà khoa học VN ở nước ngoài, nhà khoa học trí thức việt kiều rất quan trọng. Người giáo sư nổi tiếng không biết về VN không giúp được VN.Một nhà khoa học VN không kết nối với giáo sư ở nước ngoài thì không tạo được cầu nối. 5 năm gần đây, các trí thức ở Mỹ, Châu âu số lượng ngày càng nhiều. Với chính sách cởi mở của Đảng và Nhà nước, tạo ra diễn đàn để các nhà khoa học Việt kiều làm việc trực tiếp với nhau. Tin tưởng, sự đoàn kết, gắn bó là bước thúc đẩy sự phát triển của khoa học nước nhà”.
Nhận thức được vai trò của Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công như lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người Việt trẻ ở nước ngoài tiếp tục truyền thống yêu nước, luôn ý thức trách nhiệm trong từng công việc của mình để góp sức cho nước nhà. Trong đó, tinh thần đoàn kết vẫn luôn được họ coi là yếu tố cơ bản của sự thành công trong giai đoạn hội nhập:
Hội quán Giao Xuân: mô hình của các bạn trẻ người Việt tại Hà Lan. Ảnh: FBnvn |
Có 1 điểm sáng là tất cả mọi người chỉ cần lời kêu gọi, chỉ cần một phong trào từ trong nước, cộng đồng sinh viên và trí thức tại Hà Lan sẽ sẵn sàng đóng góp, cống hiến kết nối hai chiều. Chắc chắn muốn đi xa phải đi đông người…”
“Tương lai Việt Nam phụ thuộc vào tầng lớp trí thức trẻ. Để thực hiện mục tiêu quan trọng là phải đoàn kết vì đoàn kết tạo ra sức mạnh để đưa đất nước đi lên”
Bước vào kỷ nguyên mới, tinh thần đại đoàn kết càng cần được củng cố để cộng đồng người Việt ở nước ngoài chung sức, đồng lòng cùng bà con trong nước đóng góp đưa đất nước ngày một phát triển. Các hoạt động được triển khai rộng khắp với sự hưởng ứng tích cực của bà con người Việt ở khắp nơi, góp phần đoàn kết bà con sở tại, từ đó, tạo nguồn lực to lớn đóng góp cho đất nước.