Đà Nẵng "trải thảm đỏ” mời doanh nghiệp kiều bào đầu tư

Chia sẻ
Đà Nẵng đã thu hút được hàng tỷ USD vốn FDI đầu tư vào thành phố, trong đó tỷ lệ doanh nghiệp là Việt kiều chiếm số lượng lớn.

Đà Nẵng đã thu hút được hàng tỷ USD vốn FDI đầu tư vào thành phố, trong đó tỷ lệ doanh nghiệp là Việt kiều chiếm số lượng lớn.


Với phương châm "trải thảm đỏ” mời gọi đầu tư, Đà Nẵng đã thu hút được hàng tỷ USD vốn FDI đầu tư vào thành phố, trong đó tỷ lệ doanh nghiệp là Việt kiều chiếm số lượng lớn. "Chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho kiều bào đầu tư sản xuất kinh doanh vào Đà Nẵng” - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh khẳng định.

Từ chính sách thông thoáng

Nếu ai theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) nói chung và thu hút vốn đầu tư nói riêng của Đà Nẵng, thì thấy lời khẳng định của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh không phải là lời hứa suông. Trong những năm qua, TP.Đà Nẵng có những chính sách ưu đãi rất cụ thể, thiết thực dành cho các doanh nghiệp (DN) đầu tư vào thành phố này, đặc biệt đối với các DN là bà con Việt kiều sinh sống tại các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.


Đà Nẵng "trải thảm đỏ” mời doanh nghiệp kiều bào đầu tư  - ảnh 1
Môi trường đầu tư ở Đà Nẵng - “thảm đỏ” không có đinh. (Ảnh: Phỉ Thúy)


Cụ thể, UBND TP. Đà Nẵng đã có chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao (KCNC) Đà Nẵng. Các dự án: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung của KCNC; Dự án đầu tư xây dựng khu đào tạo, khu nghiên cứu - phát triển và ứng dụng công nghệ cao; Dự án xây dựng chung cư cho thuê đối với công nhân và chuyên gia làm việc tại KCNC... được miễn 100% tiền thuê đất và miễn 100% tiền sử dụng đất. Đối với các dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn 11 năm tiền thuê đất kể từ khi dự án đi vào hoạt động, các dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư được miễn 3 năm tiền thuê đất kể từ khi dự án đi vào hoạt động. Cùng với đó, nếu các nhà đầu tư trả tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê được giữ ổn định giá thuê đất đến hết thời hạn đã nộp tiền thuê đất, kể cả khi Nhà nước có điều chỉnh giá thuê đất…

Đến thủ tục hành chính nhanh chóng

Các DN Việt kiều khi đầu tư vào TP. Đà Nẵng đều có chung một nhận định: Thủ tục đăng ký đầu tư nhanh chóng và thuận lợi. Từ việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững về chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục ý thức nghiêm túc trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký đầu tư của các DN, nhất là bà con kiều bào đến xây dựng hạ tầng cơ sở chính quyền điện tử để giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, tránh phiền hà cho DN... Ngoài ra, chính quyền điện tử của TP. Đà Nẵng cũng là một yếu tố quan trọng trong việc tạo cơ chế thông thoáng trong giải quyết thủ tục hành chính của thành phố. Theo Giám đốc Sở TT&TT Phạm Kim Sơn, từ năm 2003 TP. Đà Nẵng đã hướng tới xây dựng một chính quyền điện tử mạnh để bảo đảm người dân và DN tiếp cận các dịch vụ hành chính công một cách công khai, minh bạch và bình đẳng, tránh bị sách nhiễu, phiền hà bởi cán bộ, công chức, viên chức thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính và dịch vụ công. "Chúng tôi thực sự thấy an tâm, thoải mái khi đầu tư vào TP. Đà Nẵng, bởi các thủ tục hành chính được giải quyết hết sức nhanh gọn, hiệu quả ...”,  một Việt kiều Mỹ cho hay.

Nỗ lực được đền đáp

Mọi nỗ lực của lãnh đạo TP. Đà Nẵng trong việc huy động nguồn lực kiều bào vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của thành phố đã được đền đáp xứng đáng. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Đà Nẵng chuyển biến khá tích cực. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhiều DN là Việt kiều đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại thành phố. Số dự án đầu tư năm sau luôn cao hơn năm trước. Đến nay, TP. Đà Nẵng đã thu hút khoảng 250 dự án từ các nhà đầu tư đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký 3,6 tỷ USD. Trong đó vốn thực hiện 1,62 tỷ USD đạt 45% so với tổng vốn đăng ký, chiếm khoảng 14-18% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI tăng dần qua các năm, năm sau luôn cao hơn năm trước và chiếm 40-41% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn thành phố, giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 30-31% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố, nộp ngân sách nhà nước chiếm tỷ lệ 23-24% tổng thu ngân sách của thành phố.

Không bằng lòng với những gì đã đạt được, lãnh đạo TP. Đà Nẵng vẫn liên tục đổi mới phương thức thu hút đầu tư vốn FDI, đặc biệt là vốn đầu tư từ các DB là kiều bào. Mới đây, tiếp đoàn kiều bào đến từ các nước Hoa Kỳ, Nga, Séc, Ba Lan, Pháp... tìm hiểu về sự phát triển và môi trường đầu tư, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh khẳng định: "Lãnh đạo thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho bà con kiều bào về sinh sống, đầu tư góp phần vào sự phát triển KT-XH của thành phố”./.

    Theo Lê Anh Đức/ Đại đoàn kết

    Phản hồi

    * Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu