Cộng đồng người Việt tổ chức kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt – Đức

Văn Long/CTV-Berlin
Chia sẻ
(VOV5)- Với chủ đề “40 năm nhập cư và phát triển“, trong ba ngày từ 2-4/10 tại thành phố Bochum đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 40 quan hệ Việt Nam - Đức.
(VOV5)- Với chủ đề “40 năm nhập cư và phát triển“, trong ba ngày từ 2-4/10 tại thành phố Bochum đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 40 quan hệ Việt Nam - Đức.

Tham dự Lễ khai mạc vào tối 2/10 tại Hội trường Thế kỷ (Jahrhunderthalle) có bà Erika Stahl, Phó Thị trưởng Bochum, ông Hans-Christoph Boppel, đại diện Liên minh châu Âu (EU) từ Bruxelles, ông Tạ Quốc Tuấn, đại diện Tổng Lãnh quán Việt Nam tại Frakfurt/Main, Đức.

cong dong nguoi viet to chuc ky niem 40 nam quan he viet – duc hinh 0
GS, TS Nguyễn Văn Thoại, Chủ tịch Liên hiệp người Việt toàn LB Đức phát biểu khai mạc.

GS, TS Nguyễn Văn Thoại, Chủ tịch Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức đã phát biểu khai mạc, nêu lên sự phát triển của cộng đồng người Việt ở nước Đức trong những năm qua, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở Đức.

Phát biểu chúc mừng Lễ kỷ niệm, bà E. Stahl, Phó Thị trưởng Bochum đã nhấn mạnh sự đóng góp của cộng đồng người Việt, với văn hóa, truyền thống và lễ hội của mình làm phong phú thêm đời sống xã hội đa văn hóa của thành phố.

cong dong nguoi viet to chuc ky niem 40 nam quan he viet – duc hinh 1
Bà E. Stahl, Phó Thị trưởng Bochum phát biểu chúc mừng.

Ông Tạ Quốc Tuấn cảm ơn Chính phủ và nhân dân Đức tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Đức hội nhập và phát triển, vui mừng vì những thành cộng của người Việt trên nước Đức.

Ông Boppel, đại diện EU cho rằng không nên chỉ nhìn lại quá khứ 40 năm qua, mà cần hướng tới tương lai để phát triển trong quan hệ giữa Việt Nam và Đức cũng như giữa Việt Nam và EU.

Nhiều đại biểu khác đã phát biểu nhấn mạnh sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước và tình cảm của mình dành cho Việt Nam như GS, TS J. Kretschmann, Hiệu trưởng trường Đại học TFH Georg Agricola (Bochum), người đã trên 30 lần đến Việt Nam trong những năm qua…

cong dong nguoi viet to chuc ky niem 40 nam quan he viet – duc hinh 2
Anh Nguyễn Văn Cường giới thiệu triển lãm "Tất cả vì Trường Sa thân yêu"

Trong hai ngày 2 và 3/10 đã diễn ra một chuỗi các hoạt động như: Hội thảo về chuyên đề hội nhập, văn hóa, biểu diễn văn nghệ cộng đồng giới thiệu bản sắc văn hóa Việt, tổ chức Giải bóng đá thanh niên Việt – Đức với sự tham gia của 8 đội, triển lãm ảnh về quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập của cộng đồng người Việt tại CHLB Đức.

Đặc biệt, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã tham gia cuộc đi bộ đồng hành với các tổ chức thiện nguyện quốc tế gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam ngày 4/10.

Nổi bật trong Hội trường Thế kỷ những ngày nay là 36 pano ảnh dưới tiêu đề “Tất cả vì Trường Sa thân yêu“ với những hình ảnh về sinh hoạt của quân dân huyện đảo Trường Sa, những chứng cứ lịch sử về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Đây là một triển lãm lưu động do anh Nguyễn Văn Cường, một Việt kiều Đức làm để có thể đưa đi triển lãm ở nhiều nơi. Anh Cường mới đây đã được đi thăm Trường Sa, có được cảm nhận sâu sắc về cuộc sống của quân dân trên đảo cũng như chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Anh Cường và gia đình đã dành ra 5 căn hộ ở Hà Nội để cho con chiến sĩ, cán bộ công tác ở biển đảo có thể ở miễn phí để học đại học trong 5 năm.

cong dong nguoi viet to chuc ky niem 40 nam quan he viet – duc hinh 4
Các hoạt động văn nghệ.

Các hoạt động kỷ niệm của cộng đồng người Việt tại Bochum được đánh giá là phong phú đa dạng, góp phần quan trọng vào các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước Việt Nam và Đức.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu