Cộng đồng người Việt tại Mỹ bình tĩnh trong đại dịch Covid-19

Phạm Huân/VOV-Mỹ
Chia sẻ
(VOV5) - Nhiều người Việt tại Mỹ đã tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết và chuẩn bị về tâm lý để ứng phó với dịch bệnh.

Cộng đồng người Việt tại Mỹ bình tĩnh trong đại dịch Covid-19 - ảnh 1

Ảnh minh họa: AP/VOV

Mỹ hiện đã ghi nhận gần 11.000 ca nhiễm SARS-CoV2 và khoảng 160 người đã tử vong vì Covid-19. Nhiều người Việt tại Mỹ đã tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết và chuẩn bị về tâm lý để ứng phó với dịch bệnh.

Anh Đinh Anh Trung ở bang California cho biết: "Chúng tôi ý thức tự giữ gìn bản thân, ăn uống đầy đủ và cố gắng sinh hoạt lành mạnh thì hy vọng sẽ không có vấn đề gì. Tôi cũng hạn chế đi ra ngoài, chỉ làm việc suốt ngày ở nhà, ít gặp gỡ bạn bè hơn và bây giờ thì nói chuyện qua điện thoại nhiều hơn để động viên anh em, bạn bè cố gắng trong giai đoạn này".

Hiện có khoảng 30.000 học sinh và sinh viên Việt Nam đang theo học ở tất cả các bậc đại học ở Mỹ. Hầu hết các trường học trên toàn nước Mỹ hiện đã đóng cửa và chuyển sang học trực tuyến và tình trạng này được dự báo sẽ còn kéo dài, thậm chí là tới hết năm học.

Nguyễn Xuân Nhật Hà, sinh viên của trường đại học Townsend ở bang Maryland, chia sẻ: "Tôi cũng chuẩn bị cho mình thuốc, nước rửa tay khô, những thứ này là những thứ cần thiết. Ngoài ra còn một chút đồ ăn. Hàng ngày cũng xem báo chí để xem tình hình dịch bệnh như thế nào, rồi cũng đọc các bài nghiên cứu để xem nếu mà mình bị bệnh hoặc là triệu chứng như thế nào thì mình phải biết liên lạc với ai trước và hành động tiếp theo sẽ như thế nào". 

Dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ được dự báo còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, tuy nhiên, đại đa số cộng đồng người Việt tại đây vẫn bình tĩnh và đã có những chuẩn bị nhất định để đối phó với Covid-19 và những ảnh hưởng của dịch bệnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu