Cộng đồng người Việt tại các nước chung tay ủng hộ ngư dân biển đảo

Chia sẻ
(VOV5)- Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine vừa tổ chức lễ tiếp nhận số tiền quyên góp ủng hộ Quỹ Chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo của cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine.
(VOV5)- Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine vừa tổ chức lễ tiếp nhận số tiền quyên góp ủng hộ Quỹ Chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo của cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine.

Hoạt động quyên góp do Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine phát động nhằm thể hiện tình cảm và trách nhiệm của những người con xa xứ đối với cộng đồng ngư dân biển đảo Việt Nam đã được gần 370 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được Đại sứ quán chuyển về nước, góp phần chia sẻ những khó khăn và thiết thực hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam trong việc thi hành nhiệm vụ; đồng thời hỗ trợ bà con ngư dân có thêm điều kiện bám biển, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước.


Chiều 15/7, tại Trụ sở Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, Lào, cũng diễn ra lễ trao tiền quyên góp của một số tổ chức, cá nhân cộng đồng người Việt Nam thủ đô Vientiane ủng hộ biển đảo quê hương với số tiền hơn 150 triệu đồng.

Tại buổi lễ, bà con kiều bào tiếp tục lên án hành động của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương- 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh, việc làm của Trung Quốc là vi phạm những quy định của luật pháp quốc tế, đi ngược lại với những cam kết mà lãnh đạo hai nước đã ký kết.

Cộng đồng người Việt tại các nước chung tay ủng hộ ngư dân biển đảo - ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Tú, Chủ tịch Hội trao số tiền cho đại diện Sứ quán Việt Nam

Bà con kiều bào tại Lào cũng bảy tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ chủ trương và đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước ta, một lòng hướng về quê hương đất nước.

Sư thầy Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Phật tích nói: “Số tiền tuy ít ỏi nhưng đó là tấm lòng của bà con hướng về quê hương đất nước. Mong rằng đây là động lực để động viên cán bộ chiến sỹ và đồng bào ngư dân của chúng ta bám biển để bảo vệ tổ quốc biển đảo của chúng ta. Tôi mong rằng chúng ta đoàn kết hơn nữa và luôn luôn hướng tâm về Tổ quốc Việt Nam chúng ta, vì trong dòng máu của chúng ta đang chảy dòng máu con rồng cháu tiên, là con người Việt Nam”./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu