Cộng đồng người Việt tại Áo ủng hộ 1.000 euro xây trường học ở xã đảo Sinh Tồn

Chia sẻ
(VOV5)-  Sáng 2/1, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo, ông Nguyễn Thiệp, trao tặng Quỹ Vì học sinh Trường Sa thân yêu số tiền quyên góp trên nhằm đóng góp xây dựng trường học trên đảo Sinh Tồn, thuộc xã Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa.
(VOV5)-  Sáng 2/1, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo, ông Nguyễn Thiệp, trao tặng Quỹ Vì học sinh Trường Sa thân yêu số tiền quyên góp trên nhằm đóng góp xây dựng trường học trên đảo Sinh Tồn, thuộc xã Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa. 

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính cho biết: chỉ sau hơn 3 tháng phát động đợt quyên góp xây trường tiểu học ở xã đảo Sinh Tồn, đã có 250 đơn vị, cá nhân tham gia ủng hộ số tiền hơn 8 tỷ đồng, trong đó có 21 tập thể và cá nhân ở nước ngoài đóng góp 1,9 tỷ đồng.

Trước đó, bà con kiều bào các nước cũng đã đóng góp hơn 2 tỷ đồng cho việc xây dựng trường học ở đảo Trường Sa Lớn.

Cộng đồng người Việt tại Áo ủng hộ 1.000 euro xây trường học ở xã đảo Sinh Tồn - ảnh 1
Các công dân nhí trên đảo Sinh Tồn cùng cha mẹ - Ảnh: Dương Trung Quốc/kienthuc.net.vn


Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, đánh giá: Sự ủng hộ của cộng đồng người Việt ở nước ngoài rất có ý nghĩa. Bà con ở xa Tổ quốc nhưng luôn hướng tình cảm về quê hương, sẵn sàng chia sẻ khó khăn của đất nước mặc dù điều kiện mỗi người khác nhau. Sự chung tay góp sức không phải bắt nguồn từ giàu hay nghèo mà bắt nguồn từ trái tim. Cho nên tôi thực sự đánh giá cao và coi trọng tấm lòng của bà con đã quan tâm ủng hộ xây trường cho các cháu ở Trường Sa, đó cũng chính là một hành động yêu nước.

Trường học trên xã đảo Sinh Tồn được khởi công ngày 8/12/2013 với kinh phí khoảng 12 tỷ đồng. Hiện các đơn vị đang khẩn trương thi công để kịp khánh thành vào dịp 30/4 năm nay./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu