Cộng đồng người Việt Nam tại nhiều nước biểu tình phản đối Trung Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Hội người Việt nam tại Pháp đồng thời yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, giải quyết tranh chấp qua đàm phán.
(VOV5) - Ngày 13/5, Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) lên tiếng phản đối việc Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan nước sâu Hải Dương - 981 cùng các tàu vũ trang và máy bay hộ tống vào vùng biển Việt Nam và cho rằng hành vi này vi xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam.


Hội người Việt nam tại Pháp đồng thời yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, giải quyết tranh chấp qua đàm phán. Cùng ngày, tại buổi gặp gỡ của Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia với cộng đồng người Việt, kiều bào Việt Nam lên án và nhấn mạnh việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 (Haiyang Shiyou - 981) và đưa số lượng lớn tàu hộ tống, gồm cả tàu chiến, vào vùng Đặc quyền kinh tế và Thềm lục địa của Việt Nam, là vi phạm vào thềm lục địa thuộc Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Cộng đồng người Việt Nam tại nhiều nước biểu tình phản đối Trung Quốc  - ảnh 1
Cuộc tuần hành, mít tinh của cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine nhằm phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam

Trước đó, cộng đồng người Việt Nam ở Ukraina tổ chức hoạt động biểu tình đông đảo trước Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Kiev. Đoàn người tuần hành tập trung trước Đại Sứ quán Trung Quốc ở thành phố Kiev giương cao các biểu ngữ, băng rôn bằng tiếng Việt, tiếng Ukraina, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc với nội dung khẳng định các quần đảo Hoàng Sa, Trường sa là của Việt Nam, kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, Tuyên bố ứng xử trên biển Đông (DOC) và rút ngay giàn khoan trái phép khỏi lãnh thổ của Việt Nam… Đoàn người biểu tình đã hùng hồn đọc Kháng thư bằng 3 thứ tiếng với hàng trăm chữ ký phản đối gửi Đại sứ Trung Quốc để chuyển tải thông điệp và ý nguyện của cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine tới chính quyền Bắc Kinh.

Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia cũng ra thông cáo phản đối việc Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan nước sâu Hải Dương - 981 cùng các tàu vũ trang và máy bay hộ tống vào vùng biển Việt Nam. Thông cáo nêu rõ: Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia cực lực phản đối, lên án các hành động gây hấn ngang ngược và hung hãn của Trung Quốc; kêu gọi các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, Việt kiều cùng bạn bè quốc tế yêu chuộng công lý, hòa bình ủng hộ nhân dân Việt Nam, lên tiếng phản đối hành động hiếu chiến của Trung Quốc tại Biển Đông. Thông cáo yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan, các tàu vũ trang và các phương tiện khác ra khỏi vùng biển của Việt Nam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu