Cộng đồng người Việt Nam ở Nga và nhiều nước vui đón Xuân Giáp Ngọ

Chia sẻ
(VOV5)- Tối 29/1, tại trụ sở Đại sứ quán, đông đảo bà con trong cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga và đại biểu của các Hội, các tổ chức nghề nghiệp đã vui mừng tham gia hoạt động thường niên, họp mặt mừng xuân Giáp Ngọ.
(VOV5)- Tối 29/1, tại trụ sở Đại sứ quán, đông đảo bà con trong cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga và đại biểu của các Hội, các tổ chức nghề nghiệp đã vui mừng tham gia hoạt động thường niên, họp mặt mừng xuân Giáp Ngọ.

Cộng đồng người Việt Nam ở Nga và nhiều nước vui đón Xuân Giáp Ngọ - ảnh 1

Mở đầu chương trình, Đại sứ Phạm Xuân Sơn phát biểu nhìn lại một năm qua với những nỗ lực to lớn của bà con người Việt đang sinh sống, công tác, học tập và làm ăn tại LB Nga đã tạo nên những thành quả rất đáng ghi nhận. Đại sứ Phạm Xuân Sơn nhấn mạnh: “Có được bức tranh cộng đồng người Việt ở LB Nga như ngày nay tôi hoan nghênh và đánh giá cao các hội như Hội người Việt, Hội Doanh nghiệp, Hội Văn học – Nghệ thuật, Hội Khoa học – Kỹ thuật, các hội đồng hương, Hội Dệt may... và tất cả các doanh nghiệp. Chúng tôi cũng nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao vai trò của sinh viên Việt Nam trong học tập và phấn đấu. Năm qua cũng là một năm rất ấn tượng đối với phong trào học tập của sinh viên, thanh niên Việt Nam”.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn cũng dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể đại biểu, bà con trong cộng đồng và bày tỏ mong muốn những khó khăn trong một năm mới sẽ qua để bà con có cuộc sống ổn định hơn. Đại sứ Phạm Xuân Sơn khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga luôn sẵn sàng hỗ trợ bà con trong mọi công việc, lúc cần thiết.

Cộng đồng người Việt Nam ở Nga và nhiều nước vui đón Xuân Giáp Ngọ - ảnh 2
Đông đảo bà con người Việt tại Nga tham dự

Thay mặt các doanh nhân của Hiệp hội các doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga, Ông Trần Đăng Chung, Chủ tịch Hiệp hội khẳng định: “Cho đến thời điểm này chúng ta có thể tự hào nói rằng, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga đã có rất nhiều cố gắng, đã thực sự thích nghi với hoàn cảnh cụ thể và chúng tôi luôn xác định rằng, doanh nghiệp là xương sống trong mọi hoạt động của cộng đồng. Doanh nghiệp phát triển tốt sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tất cả cộng đồng người Việt tại LB Nga”.

Giữ phong tục cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Đại sứ Phạm Xuân Sơn đã mừng tuổi các con, các cháu thiếu niên, nhi đồng cùng những lời chúc các cháu ngoan ngoãn, học giỏi để bố mẹ yên tâm làm việc.

Cộng đồng người Việt Nam ở Nga và nhiều nước vui đón Xuân Giáp Ngọ - ảnh 3
Tiết mục văn nghệ mừng xuân mới do bà con người Việt biểu diễn

Toàn thể đại biểu đã được thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc do các ca sỹ trong cộng đồng biểu diễn và thưởng thức các món ăn dân tộc không thể thiếu trong dịp Tết là bánh chưng, giò, chả, dưa hành cùng nhiều món ăn cổ truyền khác như bún măng, nộm chua ngọt...

Màn pháo bông chào đón Xuân mới đã diễn ra dưới tiết trời lạnh tới âm 20 độ C mà vẫn lung linh, tưng bừng trong ánh mắt hân hoan của các đại biểu tham dự lễ Mừng Xuân mới Giáp Ngọ của cộng đồng Việt Nam tại LB Nga

Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka cùng ngày cũng tổ chức liên hoan mừng Xuân, đón Tết Giáp Ngọ. Trong khi đó, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc đã thăm và tặng quà cộng đồng người Việt nhân dịp Tết Giáp Ngọ. Cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi, Maroc, Algeria và Nam Phi cũng tổ chức gặp mặt mừng Xuân./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu