Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán và gặp cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 11/09 (giờ địa phương), tại thủ đô Helsinki, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan. 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán và gặp cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội gặp bà con Việt Kiều tại Phần Lan. ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận đánh giá cao những tình cảm của cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan luôn hướng về Tổ quốc, đồng thời ghi nhận những kiến nghị của bà con.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận 12 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, trong đó Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam; nhấn mạnh thực hiện Kết luận 12 tới đây sẽ tiếp tục được tăng cường, trong đó đẩy mạnh bảo hộ công dân, tháo gỡ những vướng mặc trong thực hiện những thủ tục hành chính liên quan… cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Hoạt động thăm Đại sứ quán và gặp cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan đã kết thúc chuỗi hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5) tại Cộng hòa Áo, thăm làm việc với Nghị viện châu Âu (EP), Vương quốc Bỉ và thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 5-11/09 theo lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Áo, Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) và Chủ tịch Quốc hội Phần Lan.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu