Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Sẽ thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 14/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn – Việt và Chủ tịch Hội người Hàn gốc Việt Lý Huân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quóc, tại buổi tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn - Việt ông Choi Young-joo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất Hội xem xét tổ chức Ngày hội Việt Nam tại Hàn Quốc và Ngày hội văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022. Việt Nam sẽ thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Hội tiếp tục quan tâm đến hơn 60.000 gia đình đa văn hóa Việt – Hàn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Sẽ thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm do dòng họ Lý gốc Việt. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

 

Tại buổi tiếp Chủ tịch Hội người Hàn gốc Việt Lý Huân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ xúc động được gặp mặt, trò chuyện với các vị hậu duệ dòng họ Lý. Sau gần 1000 năm kể từ khi đặt chân đến mảnh đất Cao Ly, cộng đồng dòng họ Lý ngày càng lớn mạnh, có nhiều thành công, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của đất nước Hàn Quốc và cũng có nhiều hoạt động hướng về quê hương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn, hậu duệ dòng họ Lý hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác song phương trong tiến trình phục hồi hậu COVID-19.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu