Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Kaza

Chia sẻ
(VOV5) -Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt Nam thực sự là cầu nối quan trọng góp phần củng cố và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Kazakhstan.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Kaza - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến sân bay Quốc tế Nursultan Nazarbayev. (ảnh: Lê Tuyết:VOV)

Chiều tối ngày 16/10, ngay sau khi xuống sân bay quốc tế ở thủ đô Astana, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Kazakhstan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kazakhstan. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Kaza - ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt Nam luôn tuân thủ pháp luật của nước sở tại, thực sự là hình ảnh, cầu nối quan trọng, hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Kazakhstan.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để các Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoạt động một cách thuận lợi nhất, nhằm góp phần phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt Nam luôn tuân thủ pháp luật của nước sở tại, thực sự là hình ảnh, cầu nối quan trọng góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Kazakhstan.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu