Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt cộng đồng người Việt tại Nga

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước mong muốn các doanh nhân, cộng đồng người Việt Nam tiếp tục có nhiều đóng góp cho cộng đồng sở tại
(VOV5) - Chủ tịch nước mong muốn các doanh nhân, cộng đồng người Việt Nam tiếp tục có nhiều đóng góp cho cộng đồng sở tại

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga, tối qua (08/05), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các nhà lãnh đạo cấp cao và đại biểu các nước tham dự bữa tiệc chiêu đãi mừng 70 năm Chiến thắng phát-xít của Tổng thống LB Nga Vladimir Putin.

           

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  gặp mặt cộng đồng người Việt tại Nga - ảnh 1
Chủ tịch Trương Tấn Sang được đông đảo gia đình Việt Nam hiện đang sinh sống tại Trung tâm Đa chức năng Hà nội - Moscow chào đón

Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có buổi gặp mặt và nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Tổ hợp đa chức năng, Trung tâm Văn hóa - Thương mại Hà Nội- Moscow (thuộc tập đoàn Incentra). Thông báo những nét chính về tình hình kinh tế xã hội của đất nước và triển vọng hợp tác nhiều mặt đang ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nhân, cộng đồng người Việt Nam tiếp tục có nhiều đóng góp cho cộng đồng sở tại; đặc biệt, cần tôn trọng những cam kết thương mại với đối tác, nhắc nhau cùng gìn giữ uy tín trong kinh doanh. Chủ tịch nước cho rằng khi hiệp định FTA giữa Việt Nam và Liên minh Nga-Belarus-Kazakhstan được kí kết, sẽ mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho cả hai bên. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp cần đoàn kết, nỗ lực để quan hệ kinh tế thương mại tương xứng với tiềm năng. Tiếp đó, tại buổi gặp mặt bạn bè Nga, Hội Cựu chiến binh, Hội Hữu nghị Việt – Nga tại Incentra, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ và tri ân bạn bè, đồng chí đã kề vai sát cánh giúp đỡ Việt Nam trong những thời khắc khó khăn. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn vui mừng được đón các cựu chiến binh sang Việt Nam thăm chiến trường xưa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu