Các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du tại Pháp

Chia sẻ
(VOV5) -  Chuỗi các hoạt động bao gồm: Triển lãm sách và tranh minh họa, Hội thảo, Lễ tưởng niệm
Các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du tại Pháp - ảnh 1 Đại thi hào Nguyễn Du và các tác phẩm của ông đã trở thành một phần tinh hoa của nhân loại - Ảnh: baotintuc.vn

Hướng tới kỷ niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào dân tộc - Danh nhân văn hóa Thế giới Nguyễn Du (16/9/1820 - 16/9/2020), Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) phối hợp với Tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kỷ niệm sự kiện này tại Trụ sở UNESCO, ở Thủ đô Paris, Pháp vào cuối tháng 3/2020.

Theo đó, chuỗi các hoạt động bao gồm: Triển lãm sách và tranh minh họa, Hội thảo về Nguyễn Du và tiếp nhận các tác phẩm của ông trên thế giới, Lễ tưởng niệm chính thức 200 ngày mất của Nguyễn Du.

Nguyễn Du  (1765 - 1820) quê ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, là một nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam. Năm 1965, Nguyễn Du được Hội đồng hòa bình thế giới công nhận là Danh nhân văn hóa thế giới và ra quyết định kỷ niệm trọng thể nhân dịp 200 năm ngày sinh của ông.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu