6 lao động Việt Nam tử vong vì mắc kẹt trong đám cháy tại Đài Loan

Chia sẻ
(VOV5) - Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết hiện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc vẫn tiếp tục cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng của Đài Loan (Trung Quốc)  tìm kiếm, cứu hộ

Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 14/12 tại Hà Nội, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về các vấn đề báo chí quan tâm.

6 lao động Việt Nam tử vong vì mắc kẹt trong đám cháy tại Đài Loan - ảnh 1

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Viêt Nam Lê Thị Thu Hằng . Ảnh: nguyễn Khang – TTXVN

Liên quan đến công nhân người Việt mắc kẹt trong đám cháy xảy ra tại một nhà máy ở thành phố Đào Viên của Đài Loan (Trung Quốc), người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 14/12, có 5 người lao động Việt Nam bị thương được đưa vào bệnh viện điều trị. Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết hiện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc vẫn tiếp tục cử cán bộ đến hiện trường, theo dõi và phối hợp với các cơ quan chức năng của Đài Loan (Trung Quốc) trong quá trình triển khai các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và cập nhật thông tin về các lao động Việt Nam tại đây.

Liên quan đến vụ việc này, trong thông báo mới nhất ngày 14/12, Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết 6 lao động Việt Nam khác đã tử vong vì mắc kẹt trong đám cháy.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu