Triển lãm cây cảnh huyện Phúc Thọ

Đức Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Nhiều tác phẩm bonsai dáng đẹp xuất hiện tại triển lãm cây cảnh huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Tại đây, có nhiều cây cảnh được rao bán với giá lên tới hàng trăm triệu đồng.

Sáng ngày 6 tháng 12, triển lãm Sinh vật cảnh huyện Phúc Thọ (Hà Nội) chính thức khai mạc.

Du khách đến đây có cơ hội chiêm ngưỡng “kỳ hoa dị thảo”, những tinh hoa sáng tạo nghệ thuật tài hoa của nghệ nhân trên mọi miền đất nước.

Nhiều tác phẩm bonsai tại đây được rao bán với giá hàng trăm triệu đồng.

Để có được một tác phẩm đủ dáng, hình, thế, các nghệ nhân phải uốn nắn, chăm sóc, cắt tỉa cây từ khi còn non một cách rất công phu.

Triển lãm thu hút không ít người yêu thích nghệ thuật bonsai tham dự.

Tác phẩm "Lực Sỹ" của nhà vườn Trần Thu.

Bốn chữ dưới bồn: "Vạn Niên Phú Quý".

Tác phẩm "Thụ Lâm Bổng Thạch".

Những tán cây được tạo hình cầu kỳ, uốn lượn như rồng bay phượng múa.

Một gốc cây cổ thụ tại triển lãm.

Nhiều loại cây có tuổi thọ lâu năm, được uốn nắn kỳ công với nhiều hình dáng, thế đẹp xuất hiện tại triển lãm.

Các nghệ nhân cho biết, nhiều tác phẩm được cắt tỉa hết, đợi đúng đến tết, gió ấm xuân về sẽ đâm chồi nẩy lộc.

Nhiều nghệ nhân còn công phu bày biện các tiểu cảnh, thêm vào máy bơm nước, tạo sương và tiếng chim hót trong tác phẩm của mình.

Chiếc cổng làng cổ được tái hiên trong tác phẩm "Lối cũ ta về".

Bóng tháp nhỏ dưới tán cây cổ thụ.

Tĩnh lặng và cổ kính như một ngôi chùa nhỏ miền sơn lâm.

Triển lãm cũng có các khu bán công cụ phục vụ làm vườn, chăm sóc bonsai.

Khu trưng bày sản phẩm, đặc sản nông lâm nghiệp các vùng miền

Triển lãm diễn ra từ ngày 6/12 đến ngày 19/12.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu