Trao tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam tại Canada

Thanh Tuyền từ Vancouver
Chia sẻ
(VOV5) -Ngày 17/7 (theo giờ địa phương), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver trao tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh bang British Columbia.
Trao tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam tại Canada - ảnh 1Đây là số khẩu trang nằm trong tổng số 50.000 khẩu trang do Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Hội liên lạc với người Việt ở nước ngoài gửi tặng Canada. 

Buổi trao tặng có sự góp mặt các đại diện các tổ chức, hội đoàn của người Việt Nam ở thành phố Vancouver và các thành phố lân cận. Phát biểu trước các đại diện của cồng đồng bà Trịnh Tú Lan – Tổng Lãnh sự đã thông báo đến bà con những tin tức mới nhất về đời sống, kinh tế và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Tổng Lãnh sự cũng chia sẻ những khó khăn và ảnh hưởng nghiêm trọng mà đại dịch COVID-19 đã gây ra đối với Canada nói chung và cộng đồng người Việt nói riêng. Bà Trịnh Tú Lan khẳng định việc trao tặng khẩu trang lần này thể hiện tình cảm, sự quan tâm và mong muốn giúp bà con trong cộng đồng người Việt phòng chống, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Trao tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam tại Canada - ảnh 2Bà Trịnh Tú Lan (thứ 2 từ trái sang) trao tặng khẩu trang cho kiều bào. 

Bà Trịnh Tú Lan - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, Canada cho biết: "Đây là tất cả tấm lòng của Chính phủ và của nhân dân trong nước đối với bà con ở nước ngoài. Chúng tôi cũng rất mong bà con tiếp tục công việc tốt và chấp hành nghiêm túc những quy định của chính quyền sở tại hỗ trợ lẫn nhau giúp đỡ nhau để vượt qua những cái khó khăn trong cái thời kỳ dịch bệnh hiện nay".

Trao tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam tại Canada - ảnh 3 Số khẩu trang mà Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver trao tặng là 10.000 chiếc. 

Chương trình trao tặng khẩu trang sẽ chia ra nhiều đợt. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver cũng mong muốn thông qua các tổ chức cộng đồng, hội đoàn của người Việt sẽ giúp trao tặng khẩu trang đến được nhiều du học sinh, người lao động và người gốc Việt tại tỉnh bang British Columbia và tỉnh Yukon. Phát biểu tại buổi trao tặng nhiều bà con đã bày tỏ niềm vui mừng và tự hào về thành công của Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống COVID-19 và cảm động khi nhận những tấm lòng của nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Trao tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam tại Canada - ảnh 4
Trao tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam tại Canada - ảnh 5Bà Hải Tâm (thứ 1 từ trái sang) xúc động nhận quà tặng của Chính phủ Việt Nam. 

Bà Hải Tâm - Người Việt tại Vancouver, Canada cho biết: "Chúng tôi nhìn thấy những chiến sỹ phòng chống dịch ở biên giới chúng tôi thật sự rất thương xót. Và những bác sỹ, có người đeo khẩu trang lâu quá có những vết hằn trên mặt. Chúng tôi thực sự thấy cảm phục. Và dấy lên lòng tự hào của người Việt. Trong khi cả đất nước đang gồng mình chống dịch và các chiến sỹ áo trắng họ rất thầm lặng đã cứu được người phi công nước Anh. Cộng đồng người Việt chưa giúp được gì nhiều cho đất nước. Nhưng mà được gửi tặng những chiếc khẩu trang này là cả 1 tấm lòng của Việt Nam. Được nhận những chiếc khẩu trang này chúng tôi thấy tình nghĩa nhiều lắm. Thay cho lời cảm ơn, chúng tôi mong muốn Việt Nam luôn cố gắng. Những người con ở Canada vẫn luôn hướng về quê hương luôn là chùm khế ngọt."

Trao tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam tại Canada - ảnh 6Bà Mai Na Hoàng (thứ 2 từ phải sang) cảm động đón nhận món quà từ quê hương cách xa nửa vòng trái đất. 

Bà Mai Na Hoàng - Người Việt tại Vancouver, Canada chia sẻ: "Việt kiều ở Canada rất cảm động trước sự quan tâm của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với kiều bào sống và làm việc tại nước ngoài. Trong đợt dịch này chúng tôi rất vui mừng và cảm động trước món quà dù cách xa nửa vòng trái đất. Đây là món quà rất tâm huyết của người Việt Nam. Và chúng tôi cũng luôn nhớ về tổ quốc và cũng sẽ gửi đến những bà con ở đây để phòng chống dịch tốt hơn. Để xứng đáng với những niềm mong mỏi của nhà nước Việt Nam cũng như tâm nguyện của bà con gửi đến đồng bào xa tổ quốc."

Cũng tại buổi trao tặng Bà Trịnh Tú Lan - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver cũng đã gửi lời cảm ơn đến cộng đồng người Việt ở tỉnh bang British Columbia. Và đề nghị các tổ chức cộng đồng, người gốc Việt tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để giúp các du học sinh, người lao động tiếp tục học tập, làm việc ổn định, an toàn trong đợt dịch Covid-19. Qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam – Canada ngày càng tốt hơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu