TP. Hồ Chí Minh trang trí đèn nghệ thuật kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Chia sẻ
(VOV5) - Hoạt động trang trí đèn nghệ thuật ánh sáng tại Công viên bến Bạch Đằng (Quận 1) diễn ra từ nay đến ngày 16/4
Tối 15/3, tại công viên Bến Bạch Đằng, Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh phối hợp Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tổ chức lễ công bố hoạt động trang trí đèn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973 – 2023).
TP. Hồ Chí Minh trang trí đèn nghệ thuật kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản - ảnh 1Hoạt động trang trí đèn nghệ thuật ánh sáng tại Công viên bến Bạch Đằng (Quận 1) diễn ra từ nay đến ngày 16/4.
TP. Hồ Chí Minh trang trí đèn nghệ thuật kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản - ảnh 2Tham dự lễ công bố hoạt động trang trí đèn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973 – 2023) có ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh; ông Watanabe Nobuhiro, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh.
TP. Hồ Chí Minh trang trí đèn nghệ thuật kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản - ảnh 3Với 500.000 đèn LED, hoạt động trang trí đèn nghệ thuật xoay quanh 2 chủ đề chính là Hồ Sen Việt Nam được lấy cảm hứng từ những đóa sen nở tươi tắn khoe sắc trên nền nước trong xanh và Khu vườn Sakura, loài hoa đặc trưng của đất nước Nhật Bản.
TP. Hồ Chí Minh trang trí đèn nghệ thuật kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản - ảnh 4Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, Trần Phước Anh, cho biết, Việt Nam – Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 9/1973, trải qua 50 năm, Việt Nam và Nhật Bản đã trở thành đối tác ngày càng quan trọng của nhau trên nhiều lĩnh vực.
TP. Hồ Chí Minh trang trí đèn nghệ thuật kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản - ảnh 5Từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á” (hồi tháng 3/2014), quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất. Nhật Bản đã luôn tích cực tham gia hỗ trợ và đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội. Trong ảnh ông Watanabe Nobuhiro, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu.
TP. Hồ Chí Minh trang trí đèn nghệ thuật kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản - ảnh 6Lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức bấm nút bật sáng hệ thống đèn trang trí nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.
TP. Hồ Chí Minh trang trí đèn nghệ thuật kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản - ảnh 7Người dân thích thú chụp ảnh dưới ánh đèn rực rỡ tại Công viên bến Bạch Đằng.
TP. Hồ Chí Minh trang trí đèn nghệ thuật kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản - ảnh 8Công viên bến Bạch Đằng như khoác lên một diện mạo tươi mới, đẹp lung linh.
TP. Hồ Chí Minh trang trí đèn nghệ thuật kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản - ảnh 9Hoạt động trang trí đèn nghệ thuật như lễ hội ánh sáng thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan và thưởng lãm.
TP. Hồ Chí Minh trang trí đèn nghệ thuật kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản - ảnh 10Người dân thích thú đi dưới đường hầm ánh sáng lung linh ánh đèn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu