Toàn cảnh Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ 13 - năm 2018

Hà Phương - Thiên Bình/VOV.VN Theo Vovworld -
Chia sẻ
(VOV5) -106 tác phẩm xuất sắc đã đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ 13 - năm 2018, trong đó, VOV có 7 tác phẩm gồm: 2 giải A; 2 giải B và 3 giải C.

Tối 21/6, đúng kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ 13 - năm 2018 đã được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội.

Tới dự Lễ trao giải có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành Trung ương...

Nhà báo Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí quốc gia cho biết, qua 13 năm tổ chức, Giải Báo chí quốc gia ngày càng nhận được sự tham gia chủ động, tích cực, hào hứng của các cấp Hội, các cơ quan báo chí và Hội viên nhà báo, cộng tác viên trên cả nước.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thời gian tới, Báo chí Cách mạng Việt Nam cần phát huy giá trị cốt lõi về tính tiên phong.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải A cho tác phẩm“Tâm nguyện đời người” của nhóm tác giả: Hồng Quyên, Thanh Hương, Tạ Trúc, Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2). Trong ảnh: Nhà báo Hồng Quyên đại diện nhóm lên nhận giải thưởng.

Nhà báo Hương Lan đại diện cho nhóm tác giả của Ban Thời sự (VOV1) gồm Hương Lan, Hồng Liên, Hà Phương, Phương Hà, nhận giải A cho tác phẩm“Liên kết: Động lực cho nông nghiệp bứt phá”. Chia sẻ ngay trên sân khấu nhận giải, nhà báo Hương Lan nói: "Giải thưởng là nguồn động lực để tôi và các đồng nghiệp yêu nghề hơn, để dấn thân vào công việc và có những tác phẩm xuất sắc hơn nữa".

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 13 - năm 2018 đã vinh danh 6 tác phẩm đoạt giải A.

Nhà báo Tấn Tư đại diện cho nhóm tác giả Cơ quan thường trú VOV tại miền Trung, gồm Tấn Tư, Thanh Hà, Đặng Năm, Đình Thiệu nhận giải B cho tác phẩm:“Phát triển Đảng viên, tre già, măng chưa mọc”.

Nhà báo Vũ Minh Khang đại diện cho nhóm tác giả Minh Khang, Nhật Linh của Báo điện tử VTC News nhận giải B cho tác phẩm "“Đại bác" phá nát thành trì u mê "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”".

24 tác phẩm được trao giải B - Giải Báo chí quốc gia lần thứ 13 - năm 2018.

Nhà báo Nguyễn Tuấn Tú đại diện nhóm tác giả gồm Đồng Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Tuấn Tú và Trần Lê Dung của Ban Thời sự (VOV1) nhận giải C cho tác phẩm “Tiến lên toàn thắng ắt về ta”.

Nhà báo Nguyễn Khoa Điềm của Cơ quan thường trú VOV tại Tây Nguyên, nhận giải C cho tác phẩm:“Sập bẫy dự án, hàng ngàn ha đất vàng Kon Plong bị bỏ hoang”.

Tác phẩm “Rubic 2018” của nhóm tác giả Bùi Thị Xuân, Lương Minh Đức, Trịnh Quốc Tuấn, Nguyễn Hải Hà, Kà Kỳ Vọng (VTC1) được trao giải C. Nhà báo Bùi Thị Xuân đã thay mặt nhóm tác giả lên nhận giải thưởng.

Giải báo chí Quốc gia lần thứ 13 - năm 2018 có 42 giải C và 34 giải Khuyến khích. Tất cả các tác phẩm đạt giải đều là những tác phẩm tiêu biểu về nội dung và hình thức, có tính định hướng dư luận xã hội. Nhiều tác phẩm có hiệu quả tác động xã hội tốt, được các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết, dư luận xã hội đánh giá cao về vai trò phát hiện, phản biện, đấu tranh phê phán cũng như biểu dương tính xây dựng của báo chí.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cùng các Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN: Vũ Hải, Ngô Minh Hiển chúc mừng các nhà báo của VOV đoạt giải Báo chí quốc gia lần thứ 13 - năm 2018.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu