Toàn cảnh biển người đổ về khai hội Chùa Hương 2019

Hà Phương - Vũ Toàn - Hạnh Lê/VOV.VN
Chia sẻ

(VOV5) - Sáng nay, mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, Lễ hội Chùa Hương 2019 chính thức khai mạc tại sân Thiên Trù, khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn.

Đến hẹn lại lên, sáng 10/2 (tức mùng 6 tháng Giêng âm lịch), Chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) lại mở hội đón hàng vạn du khách thập phương về du xuân.

Khai hội Chùa Hương năm 2019 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật mang đậm sắc thái văn hóa dân gian.

Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ trì Chùa Hương cùng các đại biểu và các tăng ni phật tử tham dự lễ hội.

Đông đảo người dân và du khách chờ khai hội.

Phát biểu khai mạc Lễ hội Chùa Hương, ông Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết: Năm 2018, Chùa Hương đón hơn 1,45 triệu lượt khách.

Thượng tọa Thích Minh Hiền đánh trống khai hội Chùa Hương 2019.

Du khách nườm nượp đổ về chùa Hương ngày khai hội

Phật tử và du khách trên khán đài trong Lễ khai mạc

Dòng người luôn chật cứng ở các điểm di tích.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu