Thanh niên xung kích với đảo chìm Len Đao - viên ngọc giữa Biển Đông

Hương Trà
Chia sẻ
(VOV5) - Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2018 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức đã đi qua 10 điểm đảo và nhà giàn, trong đó có đảo chìm Len Đao.

Đảo Len Đao thuộc cụm đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cách bán đảo Cam Ranh 313 hải lý, nằm ở vị trí 9o45’40” độ vĩ Bắc; 114o21’50” độ kinh Đông.

Đảo được hình thành nhờ bãi san hô nổi có dạng hình tròn, đường kinh khoảng 1,7 hải lý.

Len Đao gắn với sự kiện bảo vệ chủ quyền năm 1988 của Hải quân Nhân dân Việt Nam và nhất là trận chiến bảo vệ đảo ngày 14-3-1988 tại vùng biển Cô Lin - Gạc Ma - Len Đao.

Các đại biểu di chuyển từ tàu vào đảo chìm Len Đao bằng xuồng chủ quyền.

Len Đao nhìn từ ô cửa sổ.

Hiện, Len Đao đã được xây dựng nhà ở kiên cố, có hệ thống năng lượng gió, năng lượng mặt trời góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt, huấn luyện, đưa cán bộ, chiến sĩ trên đảo về gần đất liền hơn.

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã tích cực trồng hoa, rau, chăn nuôi cải thiện đời sống, xây dựng nếp sống chính quy.

Vườn rau chiến sĩ.

Trên đảo có tủ sách, báo với hàng ngàn đầu sách. Qua đó nâng cao nhận thức, niềm tin, trách nhiệm với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam cho cán bộ, chiến sĩ.

Nơi nghỉ ngơi của các chiến sĩ được sắp xếp gọn gàng.

Len Đao đã nhiều lần được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân tặng bằng khen, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Len Đao liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đại biểu Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2018 giao lưu với các chiến sĩ trên đảo Len Đao.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu