Pusamcap, vẻ đẹp của “Tây Bắc đệ nhất động”

CTV Ngô Thanh Hải
Chia sẻ
(VOV5) - Nằm ẩn mình giữa đại ngàn núi rừng Lai Châu, động Pusamcap nằm trên dãy núi Pusamcap mang vẻ đẹp kỳ vĩ và huyền ảo. Núi Pusamcap có hàng chục hang động lớn nhỏ khác nhau, được hình thành từ kiến tạo địa chất hàng triệu năm nhưng hiện nay khai thác du lịch chủ yếu hai động lớn là Thiên Môn và Thiên Đường. Đến với Pusamcap, bạn được hòa mình trong vẻ đẹp u huyền của những cánh rừng nguyên sinh đại ngàn và hang động tráng lệ.

Đường lên và xuống động Pusamcap đều xuyên qua rừng rậm với những cây dây.

Nhũ đá ở động Thiên Môn.

Động Thiên Môn khá rộng với bề mặt phẳng, mái vòm lớn, cùng nhũ đá rủ từ trên xuống.

Nét độc đáo của động Pusamcap là thạch nhũ mọc từ trên trần rủ xuống, dày khít như những bàn chông ngược.

Cửa hang hẹp với những cột đá lớn tạo nên cổng trời thu nhỏ.

Cửa động Thiên Đường còn khá nguyên sơ.

Những thạch nhũ và cấu tạo địa chất ở lòng động Thiên Đường giống như ruộng bậc thang trên núi đồi Tây Bắc.

Vẻ đẹp những mái vòm tua tủa thạch nhũ đưa du khách vào thế giới của thời tiền sử.

Lòng hang Thiên Đường giống như hành lang của những lâu đài kỳ bí.

Du khách say đắm ngắm nhìn vẻ đẹp kỳ vĩ của động.

Sự kết nối của thạch nhũ mọc từ dưới đất lên và từ cao xuống khiến người xem có cảm giác như đang ở Thiên đường thực sự của thiên nhiên, tạo hóa.

Thạch nhũ mọc từ đất lên như những tháp ngọc tháp ngà.

Nhìn khung cảnh này bạn sẽ có nhiều liên tưởng thú vị về thiên nhiên, cuộc sống và con người – Thế giới sống thu nhỏ qua nhũ đá.

Rời khỏi động, bạn sẽ gặp vẻ đẹp của rừng nguyên sinh, cổ thụ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu