Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải ghi nhiều dấu ấn về ngoại giao

Lan Anh Tổng hợp
Chia sẻ

(VOV5) - Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (25/12/1933 - 17/3/2018) được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng qua 2 nhiệm kỳ. Ông điều hành chính phủ trên cương vị Thủ tướng từ tháng 9 năm 1997 đến tháng 6 năm 2006. Ông đã để lại những dấu ấn mạnh mẽ là con người của cải cách, hội nhập. Đặc biệt, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã ghi nhiều dấu ấn về ngoại giao.

 

 

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sinh ngày 25/12/1933 tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1991, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ và từ 1997-2006 là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. (http://cafef.vn)

Tháng 6/2006, ông xin từ nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ 1 năm. Phát biểu tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XI, ông thẳng thắn nói rằng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, ông muốn nhận trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng và Quốc hội khi không ngăn chặn, phát hiện sớm những vụ việc nghiêm trọng kéo dài. ( Nguồn VOV.vn)

Thủ tướng Phan Văn Khải tại Dạ yến của APEC Auckland, New Zealand năm 1999. Đây cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Phan Văn Khải có cuộc tiếp xúc chính thức với Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton. (Nguồn Facebook Phạm Sanh Châu)

Năm 2003, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có chuyến thăm chính thức đến Nhật Bản. Tại đây, hai bên đã bàn bạc về các vấn đề hỗ trợ phát triển, đầu tư, thương mại. Trong ảnh, Thủ tướng Phan Văn Khải bắt tay với người đồng cấp Junichiro Koizumi.(news.zing.vn)

Cũng trong năm 2003, Thủ tướng Phan Văn Khải đã đón tiếp Thủ tướng New Zealand Helen Clark trong chuyến thăm chính thức đến Việt Nam. (news.zing.vn)

Thủ tướng Phan Văn Khải (hàng trên, ngoài cùng bên trái) tham dự Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thái Lan ngày 21/10/2003. (news.zing.vn)

Năm 2004, Thủ tướng Phan Văn Khải tham gia Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 10 tại Lào. Tại đây, ông và các nhà lãnh đạo đã ký thỏa thuận dỡ bỏ hàng rào thuế quan với 11 lĩnh vực ưu tiên, hướng đến việc thành lập một thị trường đơn nhất theo xu hướng của của các nước châu Âu. (news.zing.vn)

Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen ký Hiệp ước bổ sung cho Hiệp định về Quy chế biên giới giữa Việt Nam và Campuchia nhân chuyến thăm Việt Nam của ông Hun Sen vào tháng 10/2005. (news.zing.vn)

Thủ tướng Phan Văn Khải hội kiến Tổng thống George W. Bush tại Phòng bầu dục của Nhà Trắng trong chuyến thăm lịch sử đến Hoa Kỳ tháng 6/2005. Đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ, sau 30 năm kết thúc chiến tranh. (Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ)

Chuyến thăm Hoa Kỳ đã đánh dấu một mốc mới trong quan hệ giữa hai quốc gia, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, nhiều hợp đồng lớn đã được ký kết. Trong ảnh, Thủ tướng Phan Văn Khải thăm Đại học Havard tại Mỹ năm 2005. (news.zing.vn)

Trong chuyến thăm Hoa Kỳ, Thủ tướng Phan Văn Khải và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Carlos Gutierrez (thứ hai từ phải sang) chứng kiến lễ ký kết hợp đồng Vietnam Airlines mua 4 máy bay Boeing 787-8 Dreamliner. (news.zing.vn)

Cũng trong chuyến thăm này, Thủ tướng Phan Văn Khải đã gặp gỡ tỷ phú Bill Gates. Chính phủ Việt Nam và Microsoft đã ký hai bản ghi nhớ thoả thuận về việc đào tạo và phát triển các công ty công nghệ thông tin Việt Nam và đào tạo hơn 50.000 giáo viên Việt Nam trong lĩnh vực máy tính và phần mềm.(news.zing.vn)

Ngày 5/6/2006, Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld tại Hà Nội. Hai bên đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước, tìm kiếm người Mỹ mất tích đồng thời khắc phục những hậu quả chất độc da cam sau chiến tranh. (news.zing.vn)

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu