Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia 2016

Đức Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI - năm 2016 quy tụ 1637 tác phẩm thuộc 214 đơn vị, cơ quan báo chí trong cả nước tham dự. Qua các vòng sơ khảo, chung khảo, Ban tổ chức giải đã lựa chọn ra 95 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Tối 21/6, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Thủ đô Hà Nội diễn ra Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI - năm 2016 nhân kỷ niệm 92 năm báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017).

Tham dự lễ có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia 2016 - ảnh 1Chủ tịch Nước Trần Đại Quang (ngoài cùng bên phải), Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân (thứ hai từ trái sang) tại lễ trao giải 

Phát biểu tổng kết Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI - năm 2016, ông Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân dân, khẳng định: Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, báo chí đã tăng cường, đẩy mạnh thực hiện các chính sách, giải pháp điều hành kinh tế - xã hội trong năm 2016 của Chính phủ, Quốc hội, nhằm phát triển kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia…

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia 2016 - ảnh 2 Ông Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân dân
Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia 2016 - ảnh 3Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ 
Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia 2016 - ảnh 4 Toàn cảnh buổi lễ
Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia 2016 - ảnh 5 Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ trao giải cho các tác giả đạt giải C
Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia 2016 - ảnh 6
Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia 2016 - ảnh 7 Liên chi hội Nhà Báo Đài Tiếng nói Việt Nam có 2 tác phẩm báo chí đạt giải B và 3 tác phẩm đạt giải C
Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia 2016 - ảnh 8 Chủ tịch nước Trần Đại Quang (thứ tư từ phải sang) và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (thứ tư từ trái sang) và các tác giả đạt giải A.
Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia 2016 - ảnh 9 Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ, Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải và các tác giả đạt giải của Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu