Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất được khai mạc tối 10/10 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long. |
Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại Việt Nam; Trưởng Đoàn ngoại giao tại Hà Nội, Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama; các thành viên Ngoại giao đoàn, các nghệ sĩ và sứ giả của các nền văn hóa từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Các đại biểu khách quốc tế dự khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất. |
Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu đã tham quan gian hàng tại Lễ hội. |
Phát biểu khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự có mặt của đại diện các nước đóng góp cho sự kiện này, đồng thời nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong việc kết nối giữa con người với con người, giữa các quốc gia và thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Văn hóa không có biên giới, Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội là sự kết nối giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới". |
Thủ tướng mong muốn các bộ, ngành, các địa phương, đặc biệt các nước có quan hệ với Việt Nam tiếp tục hưởng ứng Lễ hội Văn hóa Thế giới hằng năm. Từ đó, sự kiện ngoại giao này sẽ trở thành một thương hiệu, tiếp tục làm cho văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, sức mạnh liên kết, sức mạnh đoàn kết quốc tế.
Trong lễ khai mạc, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh: “Từ lâu, Hà Nội đã là cầu nối giữa các nền văn hóa, là một thành phố nơi giá trị truyền thống giao thoa với sự sáng tạo. Hãy để lễ hội này được ghi nhớ-không chỉ bởi sắc màu và những màn trình diễn-mà còn bởi thông điệp: Khi văn hóa kết nối thì nhân loại sẽ đoàn kết. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một tương lai mà ở đó văn hóa truyền cảm hứng cho sự đoàn kết và kiên cường trước nghịch cảnh-ngay tại chính Thủ đô Hà Nội này và trên toàn thế giới". |
Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu thực hiện nghi thức đặc biệt (vẽ tranh gốm ngũ sắc), biểu trưng cho sự giao hòa văn hóa giữa các dân tộc. |
Lễ khai mạc diễn ra tại sân khấu trung tâm, kết hợp các tiết mục nghệ thuật giao thoa và trình chiếu 3D Mapping mãn nhãn. |
Công nghệ trình chiếu 3D Mapping biến mặt tiền sân khấu thành bức tranh chuyển động đa chiều, kể câu chuyện về "Sắc màu Việt Nam - Nhịp điệu thế giới." |
Mở màn chương trình nghệ thuật “Sắc màu Việt Nam - Nhịp điệu thế giới”, ca sĩ Tùng Dương mang đến phần trình diễn đầy cảm xúc với ca khúc “Một vòng Việt Nam”. Hàng chục vũ công trong trang phục rực rỡ của 54 dân tộc anh em hoà mình vào điệu múa minh hoạ, tạo nên bức tranh sân khấu sống động, đậm đà bản sắc dân tộc. |
Dân ca quan họ Bắc Ninh – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại – được tái hiện đầy tinh tế trên sân khấu Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội. |
Cùng với màn trình diễn giọng hát đặc trưng của vùng đất Kinh Bắc, các liền anh, liền chị cũng giao lưu, mời trầu các đại biểu văn hóa quốc tế. |
Tiết mục Nhã nhạc Cung đình Huế trên nền điệu Ngự Bình. |
Tiết mục “Cô đôi thượng ngàn”, gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu và nghi thức hầu đồng trong Đạo Mẫu Việt Nam. |
Đại diện các quốc gia tham gia Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc. (Trong ảnh: Các nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật Đại sứ quán Lào trình diễn.) |
Đoàn Nghệ thuật Đại sứ quán Nhật Bản múa hoa anh đào. |
Ca khúc “Thị Mầu” do Hoà Minzy trình bày được sắp xếp đan xen giữa các tiết mục nghệ thuật của khách mời quốc tế. |
Tiết mục múa dân gian của nghệ sĩ Pakistan. |
Tiết mục múa mang đậm dấu ấn văn hóa dân gian của Ấn Độ. |
Khoảnh khắc các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế cùng nhau xuất hiện trên sân khấu, gửi lời chào kết thúc chương trình khai mạc. Ảnh: Thư Vũ/VOV |
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất là sự kiện văn hóa đối ngoại quy mô toàn cầu và là hoạt động trọng điểm của Việt Nam trong năm 2025. Lễ hội diễn ra từ 10/10 – 12/10/2025, tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long.
Theo Ban tổ chức, sự kiện đã lập kỷ lục về quy mô với sự tham gia của khoảng 48 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế. Lễ hội truyền tải thông điệp nhân văn sâu sắc: "Văn hóa là cầu nối của nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới."
Trong khuôn khổ Lễ hội diễn ra chương trình đấu giá thiện nguyện và quyên góp. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh.