Lễ chào cờ và không khí Hà Nội trong ngày Quốc khánh “đặc biệt” 2/9/2021

Đức Anh/VOV
Chia sẻ
(VOV5) - Hà Nội chào mừng 76 năm Quốc Khánh (2/9/1945-2/9/2021) bằng không khí trang nghiêm, những lá quốc kỳ đỏ thắm tung bay trước mỗi căn nhà, dãy phố.
Lễ chào cờ và không khí Hà Nội trong ngày Quốc khánh “đặc biệt” 2/9/2021 - ảnh 1
5 giờ 59 phút sáng ngày 2 tháng 9, dưới màn mưa nhẹ đầu thu, đoàn tiêu binh là các chiến sĩ thuộc Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) đều bước, tiến vào quảng trường để thực hiện lễ chào cờ.
Lễ chào cờ và không khí Hà Nội trong ngày Quốc khánh “đặc biệt” 2/9/2021 - ảnh 2
Trong tiếng nhạc của ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ, đoàn đi một vòng ra phía trước để đến chân cột cờ.
Lễ chào cờ và không khí Hà Nội trong ngày Quốc khánh “đặc biệt” 2/9/2021 - ảnh 3
Khi mệnh lệnh chào cờ cất lên, cả đội hình và những chiến sĩ có mặt tại quảng trường đều trang nghiêm thực hiện động tác chào cờ.
Lễ chào cờ và không khí Hà Nội trong ngày Quốc khánh “đặc biệt” 2/9/2021 - ảnh 4
Theo Trung tá Nguyễn Dự Long, Đội trưởng Đội Tiêu binh Danh dự, Đoàn 275, Lễ chào cờ được thực hiện từ 6 giờ sáng hàng ngày trong mùa nóng (từ 1/4 đến hết tháng 10) và bắt đầu từ 6 giờ 30 trong mùa lạnh (từ 1/11 đến hết tháng 3). Lễ hạ cờ được thực hiện vào 21 giờ hàng ngày.
Lễ chào cờ và không khí Hà Nội trong ngày Quốc khánh “đặc biệt” 2/9/2021 - ảnh 5
Hàng năm, người dân thường đứng nghiêm trang trước Lăng Bác để hướng về lá Quốc kỳ đang tung bay. Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Quảng trường Ba Đình vắng vẻ hơn thường lệ.
Lễ chào cờ và không khí Hà Nội trong ngày Quốc khánh “đặc biệt” 2/9/2021 - ảnh 6
Dịp Quốc khánh năm nay, vì Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành khác đang trong thời gian giãn cách để phòng tránh dịch Covid-19, nên đường phố cũng vắng lặng và không nhiều cờ hoa như ngày Quốc khánh những năm khác
Lễ chào cờ và không khí Hà Nội trong ngày Quốc khánh “đặc biệt” 2/9/2021 - ảnh 7
Tại các quảng trường, tuyến đường lớn, bên cạnh băng rôn biểu ngữ chào mừng Quốc khánh, vẫn là những khẩu hiệu phòng chống đại dịch.
Lễ chào cờ và không khí Hà Nội trong ngày Quốc khánh “đặc biệt” 2/9/2021 - ảnh 8
Từ sáng sớm, những chốt bảo vệ vùng xanh có người túc trực, để nhắc nhở và kiểm tra việc người dân khu vực thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng tránh dịch Covid
Lễ chào cờ và không khí Hà Nội trong ngày Quốc khánh “đặc biệt” 2/9/2021 - ảnh 9
Màu cờ tổ quốc đỏ rực trong "vùng xanh" thuộc phố Phan Huy Ích.
Lễ chào cờ và không khí Hà Nội trong ngày Quốc khánh “đặc biệt” 2/9/2021 - ảnh 10
Trong những vùng giãn cách của Hà Nội vẫn rực đỏ lên sắc cờ, chào đón kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021).
Lễ chào cờ và không khí Hà Nội trong ngày Quốc khánh “đặc biệt” 2/9/2021 - ảnh 11
Những là Quốc kỳ ngập tràn trong phố Cổng Đục.
Lễ chào cờ và không khí Hà Nội trong ngày Quốc khánh “đặc biệt” 2/9/2021 - ảnh 12
Ngày 2/9 năm nay là một Quốc khánh thật đặc biệt với những đường phố vắng vẻ không rực rỡ cờ hoa. Dù giãn cách nhưng mọi người dân vẫn đều một lòng hướng về ngày lễ đáng nhớ của dân tộc, đồng thời cũng chung sức phòng chống đại dịch Covid-19, cố gắng sớm đưa đất nước phục hồi và phát triển trở lại./.
 
Xem thêm: Toàn cảnh 1 buổi thượng cờ tại quảng trường Ba Đình. Nguồn: Zing.vn:
 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu