Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trọng Phú/VOV.VN
Chia sẻ
(VOV5) -Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sáng nay 1/9 đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 2/9.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1

Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9), sáng 1/9, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trọng Phú)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 2

Vòng hoa của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 3

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 4

Dự lễ viếng có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương dự lễ viếng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 5

Đoàn quân nhạc tiến hành nghi lễ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 6

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh là sự kiện thường niên được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của Nhân dân Việt Nam. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 7

Cách đây 76 năm, ngày 2/9/1945 trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do và CNXH. Trong ảnh: Đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Công an vào Lăng viếng Bác.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 8

Thắng lợi vang dội của cuộc Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của bản "Tuyên ngôn Độc lập" năm 1945 khẳng định đất nước ta đã hoàn toàn độc lập, nhân dân ta từ thân phận nô lệ, xứng đáng được hưởng cuộc sống tự do, hạnh phúc và làm chủ vận mệnh của mình. Trong ảnh: Đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 9

Đoàn đại biểu cấp cao của TP Hà Nội, do Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dẫn đầu. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 10

Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kiệt xuất, Anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc, Danh nhân văn hoá của nhân loại đã đi vào cõi vĩnh hằng, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn thể nhân dân Việt Nam và bầu bạn quốc tế.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 11

Thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giữ gìn lâu dài thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh để người dân cả nước, nhất là người dân miền Nam và khách quốc tế có thể tới viếng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu