Festival Huế 2018: Nhộn nhịp chợ quê ngày hội trên cầu ngói Thanh Toàn

CTV Lê Huy Hoàng Hải/VOV.VN
Chia sẻ
(VOV5) - “Chợ quê ngày hội” là một trong những chương trình đồng hành có truyền thống với các kỳ festival Huế, khai mạc vào sáng nay (28/4).

“Chợ quê ngày hội” là một trong những chương trình đồng hành có truyền thống với các kỳ Festival Huế, được tổ chức trong không gian văn hóa làng quê của xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

“Chợ quê ngày hội” ở Festival Huế 2018 tiếp tục được mở rộng với không gian trưng bày cây cảnh, mở các phiên chợ đêm, lễ hội áo dài và nâng cấp hội bài chòi để xứng đáng với tầm Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Kiệu rồng trong đám rước thành hoàng của làng trong lễ hội.

Những cô những mệ tái hiện lại cảnh chèo thuyền đi chợ quê trong quá khứ

Nông sản và hoa được chở trên những chiếc thuyền nhỏ để ra chợ quê.

Bài Chòi mới được UNESCO công nhận (12/2017) là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại và sẽ đón nhận Bằng của UNESCO ngày 5/5/2018 nên nhận được nhiều sự quan tâm của du khách khi tham gia chợ quê.

Những mệ già tham gia như nhớ lại một thời tho ấu của mình.

Mẹ và con cùng tìm hiểu về bài chòi.

Không gian làng quê nhộn nhịp trong ngày khai mạc.

Nón lá như 1 biểu trưng của Huế nói chung và quê hương Thủy Thanh nói riêng.

Những mệ ra chợ với mẹt cau trầu, không chỉ để bán mà là niềm vui trong ngày họp chợ.

Bán nón ở chợ quê.

Du khách thích thú với không gian chợ quê.

Nhưng mẹt nông sản và những gánh đậu hũ đậm chất quê.

Đua thuyền trên sông Như Ý làm cho không khí của ngày hội thêm phần náo nhiệt.

Càng về trưa thì lượng du khách càng kéo về Cầu ngói Thanh Toàn, thời tiết nắng và mát mẻ thuận tiện cho việc vui chơi và tham quan ngày hội chợ quê./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu