(VOV5) - Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức đồng thời tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi; bắt đầu từ 7h ngày 24/5 đến 7h ngày 25/5/2025.
 |
| 6h sáng nay (24/5), Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá quốc kỳ và thượng cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình, bắt đầu Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong 02 ngày 24 và 25/5/2025. |
 |
| Hà Nội trời mưa nặng hạt. Khu vực xung quanh Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội - nơi đặt linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, lực lượng chức năng đã có mặt, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự cao nhất cho quốc tang. |
 |
| Tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Tổ chức Lễ quốc tang điều hành chương trình lễ tang. |
 |
| Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. |
 |
| Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Tổng Bí thư Tô Lâm viết trong sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương - người Đảng viên Cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tận tụy, mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi anh hùng, giàu truyền thống cách mạng. Đồng chí Trần Đức Lương đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có phương pháp làm việc khoa học, tận tụy; có lối sống giản dị, khiêm tốn, gần gũi với đồng chí, anh em, với nhân dân… được đồng chí, anh em, bạn bè và nhân dân kính trọng. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta". |
 |
| Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dành phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. |
 |
| Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. |
 |
| Chủ tịch nước Lương Cường viết trong Sổ tang: "Chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí. Dù đã đi xa, nhưng những giá trị tốt đẹp mà đồng chí để lại sẽ mãi mãi là nguồn động viên các thế hệ cán bộ, Đảng viên và nhân dân ta tiếp tục vững bước trên còn đường xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh và văn minh. Trong giờ phút đau thương này, tôi cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia quyến đồng chí. Vĩnh việt đồng chí Trần Đức Lương!" |
 |
| Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. |
 |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính viết trong Sổ tang: "Đồng chí Trần Đức Lương, với 88 tuổi đời và 66 năm tuổi Đảng, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong quá trình hoạt động và lãnh đạo đất nước, đồng chí luôn thể hiện là nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, sâu sát thực tế, lấy hiệu quả làm thước đo cao nhất. Cuộc đời làm việc, cống hiến của đồng chí là một tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta noi theo. Học tập đồng chí Trần Đức Lương, chúng ta nguyện làm hết sức mình, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!" |
 |
| Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. |
 |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thắp hương, viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi trong Sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Đồng chí đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Trong quá trình tham gia cách mạng, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tin cậy, giao nhiều trọng trách. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng toàn tâm, toàn ý, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, trung thành tuyệt đối với Đảng". |
 |
| Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. |
 |
| Đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. |
 |
| Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an do Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. |
 |
| Đoàn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. |
 |
| Đoàn Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh ủy Quảng Ngãi, do Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
|
 |
| Tại quê nhà, tỉnh Quảng Ngãi, Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại nhà khách T50 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, TP Quảng Ngãi). |
 |
| Đoàn Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi do ông Trần Hoàng Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. |
 |
| Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. |
 |
| Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. |
 |
| Người dân người Việt Nam và bạn bè quốc tế xếp hàng bên ngoài Hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh chờ vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. |
Đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, sinh ngày 05/5/1937; quê quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi; thường trú tại số nhà 298, phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Đồng chí tham gia cách mạng từ tháng 02/1955; vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19/12/1959; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá V, VI, VII, VIII, IX; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX; Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá VIII; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ tháng 02/1987 đến tháng 9/1992; Phó Thủ tướng Chính phủ từ tháng 10/1992 đến tháng 8/1997; Từ tháng 9/1997 đến tháng 6/2006 đồng chí là Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, khoá X, khoá XI; đại biểu Quốc hội các khoá VII, VIII, X, XI.