Các đại biểu dự Lễ thượng cờ và gắn biển công trình cột cờ A Pa Chải. Ảnh: qdnd.vn |
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô nhấn mạnh, Cột cờ Quốc gia A Pa Chải “Nơi Cực Tây của Tổ quốc” không chỉ là công trình kiến trúc mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và chính trị sâu sắc, mà còn là biểu tượng khẳng định chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Đây cũng là điểm đến văn hóa du lịch hấp dẫn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN |
Nghi lễ thượng cờ trên Cột cờ A Pa Chải. Ảnh: Vũ Lợi/VOV |
Ảnh: Xuân Tư/TTXVN |
Các chiến sỹ thực hiện nghi thức chào cờ tại Cột cờ A Pa Chải. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN |
Đại biểu cùng nhân dân các dân tộc trên biên giới huyện Mường Nhé xúc động khi chứng kiến Lễ thượng cờ đầu tiên tại Cột cờ A Pa Chải. Ảnh: congdankhuyenhoc.vn |
Đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình Cột cờ A Pa Chải. Ảnh: Vũ Lợi/VOV |
Cột cờ A Pa Chải - biểu tượng chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Vũ Lợi/VOV |
Cột cờ A Pa Chải không chỉ là điểm nhấn về mặt cảnh quan, du lịch, mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước phát triển bền vững. Đây sẽ là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia tại khu vực biên giới. Ảnh: Vũ Lợi/VOV |
Công trình cột cờ A Pa Chải được khởi công tháng 11/2023 với tổng mức đầu tư 31 tỷ đồng. Vị trí xây dựng tại đỉnh núi thuộc dãy Khoang La San, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) có độ cao 1.459m so với mực nước biển, cách mốc ngã ba biên giới (mốc 0) khoảng 1.387m.
Theo thiết kế, tổng thể khuôn viên cột cờ rộng 407m2, bao gồm phần đường dạo xung quanh, sân chào cờ, bồn hoa cảnh quan..., được cách điệu như bông hoa ban nở giữa núi rừng Tây Bắc.
Cột cờ có tổng chiều cao là 45,19m, được tạo khối dựa trên hình bát giác thể hiện sự cân đối chắc chắn, vững chãi và uy nghiêm. Kích thước lá cờ 7,5x5m; diện tích 37,5m2 gắn với ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954).